Hàng vạn người dự Lễ khai hội đền Cửa Ông

GD&TĐ - Tối 18/3, hàng vạn người dân Cẩm Phả, Vân Đồn cùng du khách đã đổ về dự Lễ khai hội đền Cửa Ông 2018 và đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông cùng với đền Cặp Tiên (Vân Đồn).

Hàng vạn người dự Lễ khai hội đền Cửa Ông

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đông đảo người cùng dự.

Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, vị tướng đã có công lao lớn trong sự nghiệp đánh giặc và bảo vệ đất nước của dân tộc. Đền Cửa Ông là một trong những ngôi đền hiếm hoi còn lại đến nay thờ khá đông đủ gia thất Trần Quốc Tuấn và những cận thần của ngài.

Đặc biệt, nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông còn có đền Cặp Tiên (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn), đền thờ cô bé Cửa Suốt, quan Chánh, các nhân thần và thờ Mẫu. Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di tích, đền Cửa Ông đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tại Lễ khai hội, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả và huyện Vân Đồn cho tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau nghi lễ trao Bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, một chương trình nghệ thuật công phu, hoành tráng với chủ đề “Bản hùng ca cửa biển” gồm 2 chương "Đất thiêng vạn cổ dựng nghiệp Đức Ông", "Cửa Ông, Cẩm Phả dáng thế rồng bay, địa linh nhân kiệt" với sự tham gia của 500 diễn viên cũng đã diễn ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.