Thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành kinh tế và kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/8, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh (SR-ICYREB 2023).

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

"Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện của các trường đại học khối ngành kinh tế và kinh doanh, SR-ICYREB2023 diễn ra nhằm hướng đến tạo dựng, phát triển một môi trường trao đổi học thuật, với nhiều ý tưởng mới; đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường trong bối cảnh mới".

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cho sự phát triển của một quốc gia, giúp khai thác được các nguồn lực khác, phát huy thế mạnh và tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, sinh viên Việt Nam nói chung, khối ngành kinh tế nói riêng đang đứng trước sức ép cạnh tranh trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

Theo Giám đốc Học viện Tài chính, để có thể vượt qua khuôn khổ của một quốc gia, khu vực, tìm chỗ đứng cho bản thân, sinh viên Việt Nam cần trở thành công dân toàn cầu. Nghiên cứu khoa học có vai trò trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp khoa học phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Việc nghiên cứu khoa học giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm trong việc viết báo cáo, thu thập thông tin… “Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu xã hội” - PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ phát biểu tại hội thảo.

Tại SR-ICYREB 2023, các chuyên gia, diễn giả và sinh viên tập trung thảo luận vào một số chủ đề như: Thứ nhất, các chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính tập trung vào kinh tế số, kinh tế chia sẻ, cách mạng công nghiệp 4.0; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng;

Thứ hai, kế toán và kiểm toán, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, kinh tế công nghiệp, kinh tế địa phương, phát triển và kinh doanh bền vững trong thời kỳ mới;

Thứ ba, các cách tiếp cận, cơ chế, chính sách, nguồn lực và môi trường hỗ trợ kinh doanh, nghiên cứu về tài chính, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng, đổi mới, khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển…

Các đại biểu và đông đảo sinh viên tham dự hội thảo.

Các đại biểu và đông đảo sinh viên tham dự hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ cho hay, các bài viết và bài trình bày tại Hội thảo SR-ICYREB2023 đều có giá trị lý luận và thực tiễn. Ban tổ chức đã nhận được hơn 700 bài viết của các tác giả và đã lựa chọn 235 bài đăng kỷ yếu.

Nội dung các bài viết tập trung vào các vấn đề chính như: Kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội....

Hội thảo sẽ giúp sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế và kinh doanh trao đổi, đưa ra các ý kiến về học thuật cũng như kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích thực trạng, dự báo các vấn đề đương đại, các cơ hội, thách thức đặt ra… cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chuyên gia, diễn giả trao đổi tại hội thảo.

Chuyên gia, diễn giả trao đổi tại hội thảo.

SR-ICYREB 2023 là hội thảo thường niên, diễn đàn học thuật được tổ chức dành riêng cho sinh viên các trường đại học kinh tế và kinh doanh. Qua đây, tạo sân chơi trí tuệ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ. Các hoạt động chia sẻ công trình nghiên cứu, giới thiệu các bài báo khoa học, thảo luận, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia hàng đầu với sinh viên và của chính sinh viên, là những nội dung ưu tiên tại mỗi kỳ SR-ICYREB được tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ