Thừa Thiên - Huế: Xác định danh tính nhóm đối tượng "xin đểu" ở nghĩa trang

GD&TĐ - Sau khi nhận tin báo của người dân, về việc xuất hiện nhóm thanh niên thường xuyên "xin đểu" tại nghĩa trang, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc xác minh danh tính các đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 2/6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến việc "xin đểu" người đến thăm mộ tại nghĩa trang thuộc địa phận phường An Tây, TP Huế. 

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 14 đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau thường xuyên đến nghĩa trang để "xin đểu".

Hành vi của các đối tượng khiến cho nhiều người bức xúc.
Hành vi của các đối tượng khiến cho nhiều người bức xúc.

Trước đó, nhiều người đến thăm mộ tại nghĩa trang thành phố Huế tại phường An Tây bị các đối tượng đến "xin đểu". Hành vi của các đối tượng khiến cho nhiều người bức xúc.

Theo cơ quan công an, cách thức xin tiền của các đối tượng này là khi phát hiện có người đến thăm mộ thì vờ cầm chổi, rựa đến quét dọn, chặt phát cây xung quanh mộ để xin tiền.

Hành vi này của các đối tượng đã khiến người đến thăm mộ có tâm lý lo lắng, sợ hãi, nên buộc phải cho chúng tiền.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường An Tây đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế nhanh chóng tổ chức rà soát, xác minh để làm rõ.

Sau khi xác đinh được các đối tượng, công an phường An Tây và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế đã làm việc với các đối tượng, cho cam đoan, cam kết, yêu cầu chấm dứt việc "xin đểu" tại nghĩa trang.

Đồng thời, lực lượng công an tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện xử lý đối với số đối tượng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa ăn bán trú của Trường PTDTBT THCS Huổi Luông, xã Phong Thổ (Lai Châu).

Trường vùng cao Lai Châu khó triển khai chính sách bán trú

GD&TĐ - Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo… có hiệu lực từ ngày 1/5/2025 (Nghị định 66).

Sau 15 ngày điều trị và phẫu thuật, bệnh nhân có thể được tiến hành vá da trong thời gian tới. Ảnh: BVCC

Nguy kịch từ vết mụn nhọt

GD&TĐ - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Tin tức báo in 15/10:

Tin tức báo in 15/10:

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 247 ngày 15/10/2025.