Thừa Thiên – Huế: Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ không chuyên

GD&TĐ - Chiều 9/6, hơn 7.000 thí sinh ở Thừa Thiên – Huế đã hoàn thành bài thi môn Toán và Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Thừa Thiên – Huế: Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ không chuyên

Sau 1 ngày, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, hệ không chuyên đã hoàn thành kỳ thi.

Các thí sinh thi các môn chuyên sẽ tiếp tục thi vào ngày 10 và 11/6.
Các thí sinh thi các môn chuyên sẽ tiếp tục thi vào ngày 10 và 11/6. 

Các thí sinh thi các môn chuyên tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT chuyên Quốc học sẽ tiếp tục thi vào ngày 10 và 11/6. 

Những phụ huynh vui mừng khi con mình hoàn thành tốt bài thi.
Những phụ huynh vui mừng khi con mình hoàn thành tốt bài thi.

Sau buổi thi kết thúc ngày thi của các thí sinh hệ không chuyên, em Hoàng Bảo Trâm cho biết, đề toán năm nay nếu chú ý thì dễ ăn điểm hơn các năm trước, như mọi năm khó nhất của đề toán là câu hình học.

Sau 1 ngày các thí sinh đã hoàn thành bài thi hệ không chuyên.
Sau 1 ngày các thí sinh đã hoàn thành bài thi hệ không chuyên.

“Em tự tin bài thi của mình đạt trên 95% số điểm, kết thúc ngày thi em thấy nhẹ nhõm vì đã qua được môn văn”, em Trâm chia sẻ thêm.

Còn em Nguyễn Bình Nhi chia sẻ, đối với em năm nay đề thi môn Văn dễ hơn so với mọi năm, nhưng đề Toán thì khó hơn, môn Toán em chỉ làm được khoảng 60%.

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.
Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là khoảng 5.000 thí sinh trúng tuyển, tỷ lệ chọi ở các trường tốp trên khá cao cũng khiến phụ huynh lo lắng.

Hàng trăm phụ huynh đứng đợi trước các điểm thi.
Hàng trăm phụ huynh đứng đợi trước các điểm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Thừa Thiên – Huế có tổng cộng 7.639 thí sinh đăng ký dự thi tại 16 điểm thi.

Thí sinh vui vẻ ra về khi hoàn thành tốt kỳ thi.
Thí sinh vui vẻ ra về khi hoàn thành tốt kỳ thi.

Trước đó, để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra thành công, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất.

Các thí sinh xem lại đề.
Các thí sinh xem lại đề.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, các hội đồng coi thi đã chủ động, phối hợp chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, hậu cần, bố trí các điều kiện đảm bảo cho cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.