Thừa Thiên - Huế: Hơn 7.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

GD&TĐ - Sáng ngày 9/6, hơn 7.000 thí sinh tại Thừa Thiên – Huế chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra từ ngày 8-11/6 (ngày 8/6 làm thủ tục).

Thừa Thiên - Huế: Hơn 7.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

Sáng nay 9/6, các thí sinh sẽ tham gia thi môn Ngữ văn. Chiều: thi môn Toán và Ngoại ngữ.

Các thí sinh xem lại số báo danh tại điểm thi.
Các thí sinh xem lại số báo danh tại điểm thi.

Ngày 10 - 11/6 thí sinh thi các môn chuyên tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT chuyên Quốc học. 

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại Thừa Thiên – Huế có tổng cộng 7.639 thí sinh đăng ký dự thi tại 16 điểm thi.

Các thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi.
Các thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, học sinh đã đến điểm thi THPT chuyên Quốc học, đến khoảng 6h30 các em đến gần như đầy đủ. 

Thừa Thiên - Huế có tổng cộng 7.639 thí sinh đăng ký dự thi tại 16 điểm thi.
Thừa Thiên - Huế có tổng cộng 7.639 thí sinh đăng ký dự thi tại 16 điểm thi.
Rất đông phụ huynh đứng chờ con trước điểm thi.
Rất đông phụ huynh đứng chờ con trước điểm thi.

Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra thành công, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất.

Nhiều đoàn viên tham gia hỗ trợ các thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Quốc học.
Nhiều đoàn viên tham gia hỗ trợ các thí sinh tại điểm thi  THPT chuyên Quốc học.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình học và ôn tập cho học sinh. 

An ninh tại các điểm thi được thắt chặt, đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.