Thừa nhận của ông Trump

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump thừa nhận không kiến tạo được hòa bình ở Ukraine và sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine vì không đạt được thỏa thuận với Nga.

Thừa nhận của ông Trump

Giới truyền thông Mỹ mới đây đã bình luận rằng, “tình hình Ukraine không còn là vấn đề của Tổng thống Mỹ Donald Trump”, bởi ông đã chính thức thừa nhận không thể giải quyết được cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi Kiev và Moscow không đạt được “nhận thức chung về tình hình”.

Giới truyền thông Mỹ cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thừa nhận rằng ông không còn tự tin rằng mình sẽ có thể chấm dứt cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev.

“Tình hình Ukraine là vấn đề của Biden, không phải của tôi. Tôi đang cố gắng kết thúc nó và tôi chỉ cố gắng kết thúc nó, giải quyết nó và chúng ta sẽ xem kết quả. Tôi không biết, tôi không thể nói trước với bạn liệu có chấm dứt xung đột hay không” - Trump thừa nhận sự không chắc chắn của mình.

“Tôi đã nói với bạn rằng tôi rất không hài lòng với cuộc trò chuyện của tôi với ông Putin [Tổng thống Nga Vladimir Putin]. Có vẻ như ông ấy muốn đi đến cùng. Điều đó không tốt. Điều đó thực sự không tốt. Tôi không vui khi nói chuyện với ông ấy” - người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Ông nói thêm rằng, chính quyền Washington sẽ tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Kiev vì không thể đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng chính quyền Kiev sẽ phải trả tiền cho những gói viện trợ vũ khí tới đây, vì trước đó chính ông Trump đã nói rằng, hiện giờ “không còn bữa trưa nào là miễn phí”.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, trước đó Hoa Kỳ đã đình chỉ việc cung cấp các sản phẩm quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này được thực hiện theo mệnh lệnh của người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth sau một cuộc kiểm toán nội bộ.

Quyết định này đã gây ra sự hoảng loạn thực sự không chỉ trong văn phòng của người đứng đầu chính quyền Kiev là ông Volodymyr Zelensky, mà còn ở châu Âu, nơi hiện đang gánh vác gánh nặng cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong khi các kho vũ khí của họ cũng đang trống rỗng.

Mặc dù nỗi lo về việc đứt nguồn cung vũ khí đã được giải tỏa nhưng nỗi lo khác lại ập tới, bởi chính quyền Kiev hiện không có tiền để chi trả khoản mua sắm vũ khí, trong khi họ cũng không có nhiều tài sản để “thế chấp” cho Mỹ, giống như những gì đã làm với “Thỏa thuận khoáng sản”.

Đồng thời, chính Hoa Kỳ cũng không còn vũ khí dự trữ khi mọi nguồn lực dự trữ, kể cả các loại vũ khí vốn định dành cho Kiev, đã triển khai sang Trung Đông trong cuộc xung đột 12 ngày đêm giữa Israel với Iran để cung cấp cho Tel Aviv, cũng như bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực này.

Giới chức lãnh đạo Lầu Năm Góc hôm 06/7 đã thừa nhận, Mỹ sẽ phải mất tới 4 năm nữa mới có thể bù đắp lại lỗ hổng trong kho vũ khí dự trữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mùa vàng dưới chân núi Kon Tu Rằng

Mùa vàng dưới chân núi Kon Tu Rằng

GD&TĐ - Giữa se lạnh đại ngàn, bà con Xơ Đăng Măng Cành (Quảng Ngãi) thu hoạch lúa bên ruộng bậc thang, tạo nên bức tranh mùa vàng bình dị, nên thơ.