Thua kiện giáo viên, UBND huyện ở Đắk Lắk xin kinh phí thi hành án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND huyện ở Đắk Lắk xin kinh phí thi hành án sau khi thua kiện liên quan vụ giáo viên hợp đồng mất việc.

Trụ sở UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Trụ sở UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17/10, thông tin từ UBND huyện Krông Pắc, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cấp kinh phí bồi thường cho các cựu giáo viên mất việc.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã có bài viết phản ánh về việc 6 cựu giáo viên hợp đồng mất việc làm đơn và khởi kiện ở 2 vụ án tranh chấp hợp đồng lao động.

5 người nguyên là giáo viên tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai cùng khởi kiện (ủy quyền cho ông Nguyễn Ánh Dương – PV) và vụ kiện riêng lẻ của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên giáo viên Trường THCS Ea Kly.

Cả 2 vụ kiện trên đều đã được cấp sơ thẩm, phúc thẩm xét xử và tuyên án.

Cấp phúc thẩm đã tuyên buộc Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Ea Kly và UBND huyện liên đới bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng cho 6 người này.

Theo lãnh đạo huyện Krông Pắc, trước đó, ngày 13/3/2023, Phòng Nội vụ huyện Krông Pắc đã làm việc với lãnh đạo 2 trường nêu trên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các giáo viên.

Tuy nhiên, số kinh phí phải bồi thường quá lớn, các trường đã rà soát kinh phí, ngân sách Nhà nước cấp cho đơn vị trong năm 2023 không đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

“Huyện đã làm tờ trình lên cấp trên để xin kinh phí thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các giáo viên”, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc thông tin.

Liên quan vấn đề này, Sở Tài chính Đắk Lắk xác nhận, đã nhận được Tờ trình của UBND huyện Krông Pắc xin cấp kinh phí để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho 6 giáo viên thắng kiện.

“Sở đang nghiên cứu các quy định pháp luật để có hướng tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định”, đại diện Sở Tài chính Đắk Lắk thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ