Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

GD&TĐ - Sáng ngày 10/3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội) diễn ra phiên khai mạc trọng thể, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP. Hà Nội).

Dự Đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các đoàn thể, bộ, ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Đại hội.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Đại hội.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự Đại hội.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự Đại hội.

Ngoài ra, về dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Trong đó, ủy viên ban chấp hành đương nhiệm khóa XII là 152 người, đại biểu bầu là 774 người và đại biểu chỉ định là 74 người.

Các đại biểu hoàn thành thủ tục cần thiết trước khi vào dự Đại hội.
Các đại biểu hoàn thành thủ tục cần thiết trước khi vào dự Đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là đại hội của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhằm phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì hạnh phúc, tiến bộ của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.

Về dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.
Về dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa 12; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII và tổ chức 5 trung tâm thảo luận để các đại biểu hiến kế những vấn đề lớn liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp công tác hội trong thời gian tới.

Những hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII:

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 8
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ảnh 10

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ