Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ bản thỏa thuận mới về Thiên nhiên và Con người

GD&TĐ - Tại New York, trong sự kiện Các nhà Lãnh đạo vì Thiên nhiên và Môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia đã gửi thông điệp qua một video, ủng hộ sự ra đời của một bản Thoả thuận mới Khẩn cấp về Con người và Thiên nhiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tại New York, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều nguyên thủ quốc gia trên toàn cầu đã gửi thông điệp qua một video, ủng hộ sự ra đời của một bản Thỏa thuận mới Khẩn cấp về Con người và Thiên nhiên, trong sự kiện Các nhà Lãnh đạo vì Thiên nhiên và Môi trường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: "Việt Nam đang rất nỗ lực chung tay cùng với thế giới thực hiện các quá trình chuyển dịch hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn".

Việt Nam kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững, luôn đặt ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở vị trí quan trọng trong nghị quyết và định hướng phát triển.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.