Thủ tướng New Zealand kêu gọi kiểm soát chặt nội dung trên mạng xã hội

GD&TĐ - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trên mạng xã hội sau vụ xả súng vào 2 nhà thờ Hồi giáo ở nước này vào tháng trước; đồng thời cho rằng, kẻ xả súng “không có quyền phát trực tiếp cảnh thảm sát 50 người lên mạng”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng kẻ xả súng “không có quyền phát trực tiếp cảnh thảm sát lên mạng.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng kẻ xả súng “không có quyền phát trực tiếp cảnh thảm sát lên mạng.

Bà Ardern và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Paris vào ngày 15/5, với sự có mặt của lãnh đạo các công ty công nghệ và quốc gia quan tâm để đưa ra cam kết “Lời kêu gọi Christchurch” nhằm ngăn chặn những hình ảnh khủng bố và bạo lực lên mạng xã hội.

Theo bà Ardern, chỉ riêng mình New Zealand sẽ không thể thực hiện được điều này. “Chúng tôi muốn duy trì các nguyên tắc tự do của mạng Internet, cũng như sự cởi mở và an toàn, nhưng đây không phải là vấn đề tự do ngôn luận. Đây là việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trực tuyến”, Thủ tướng New Zealand nói thêm.

Ngoài ra, nữ Thủ tướng cho rằng, mỗi cá nhân cần phải hành động, đặc biệt là các công ty truyền thông nên chịu trách nhiệm về những nội dung được đăng tải.

“Không có công ty công nghệ cũng như chính phủ nào mong muốn thấy những hình ảnh và đoạn phim bạo lực lan tràn trên mạng”, bà Adern phát biểu.

Một số quốc gia như Pháp, Ireland, New Zealand và Đức đã đưa ra luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bà Jacinda Ardern cho rằng, chính phủ các nước cần có nhiều hành động hơn nữa.

Trước đó, tay súng tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand đã phát trực tiếp vụ tấn công lên Facebook và khiến đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trước khi bị gỡ bỏ.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.