Thủ tướng Đức nêu số quốc gia ủng hộ hệ thống phòng thủ chung châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết 21 quốc gia ủng hộ ý tưởng tạo ra một hệ thống phòng không duy nhất ở châu Âu.

(Ảnh: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow)
(Ảnh: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow)

Ngày 24/2, trang web của chính phủ Đức đã đưa ra tuyên bố trên.

"Cùng với các nước láng giềng châu Âu, chúng tôi sẽ tạo ra một chiếc ô phòng thủ châu Âu để đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không. 21 quốc gia đã tham gia sáng kiến này của Đức" - Ông Scholz nói.

Ông nói thêm rằng các nước khác đã bày tỏ sự quan tâm đến ý tưởng trên. Theo ông, châu Âu cần một ngành công nghiệp quốc phòng khả thi nên việc hợp tác chung như vậy rất quan trọng.

Thủ tướng Đức bày tỏ ý tưởng tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất mới vào cuối tháng 8/2022. Khi đó, ông nhấn mạnh đối với các quốc gia thành viên EU, việc tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất sẽ rẻ hơn so với giải pháp ở cấp quốc gia.

Chính trị gia này lưu ý rằng trong những năm tới, Đức dự định đầu tư nhiều hơn vào việc tăng cường hệ thống phòng không của mình và tổ chức nó để các nước láng giềng châu Âu cũng có thể tham gia vào hệ thống này.

Ngày 13/10/2022, có thông tin cho rằng 14 nước NATO đã ký tuyên bố về việc tạo ra một hệ thống phòng không châu Âu tiên tiến hơn.

Tuyên bố về sáng kiến Sky Shield của châu Âu đã được ký kết trong cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.