Thủ tướng Đức cảnh báo thảm họa nếu NATO tham gia chiến sự

GD&TĐ - Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột Ukraine sẽ dẫn đến thảm họa và diễn biến này cần được chặn lại.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz,
Thủ tướng Đức Olaf Scholz,

Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Berlin, Thủ tướng Scholz cho biết, lập trường của Đức rất rõ ràng là ủng hộ Ukraine hết mức có thể.

Đồng thời, Đức đảm bảo NATO không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột để cuộc chiến này không dẫn đến một thảm họa lớn hơn nữa. Đức nhận thức rõ trách nhiệm của mình về việc này.

Thủ tướng Scholz cũng nhắc lại rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ngày 17/10, Đức cập nhật danh sách vũ khí được chuyển giao cho Kiev. Cụ thể, danh sách này gồm 1 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T và 1 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLS, 8 xe tăng Leopard 1A5 và 20 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Ukraine cũng sẽ nhận được tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 UAV tấn công và 361 UAV trinh sát Songbird, cũng như 2 trạm radar TRML-4D, 42.000 quả đạn pháo 40 mm và quần áo mùa đông.

Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ. Cho đến nay, nước này đã phân bổ kinh phí cho hỗ trợ quân sự của Kiev và cam kết chi tiêu trong tương lai khoảng 28 tỷ euro.

Theo thỏa thuận ngân sách năm 2025, Berlin sẽ phân bổ 4 tỷ euro cho viện trợ quân sự Ukraine, bằng một nửa số tiền phân bổ của năm hiện tại.

Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố việc bơm vũ khí vào Ukraine sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Nga và sẽ không thay đổi tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ