Thụy Điển phóng vệ tinh trinh sát đầu tiên để do thám mục tiêu quân sự ở Nga

GD&TĐ - Thụy Điển vừa thực hiện một vụ phóng lịch sử vệ tinh trinh sát đầu tiên, được thiết kế để thu thập dữ liệu về các cơ sở quân sự ở Nga.

Thụy Điển phóng vệ tinh để do thám mục tiêu quân sự ở Nga, ngày 3/5/2026.
Thụy Điển phóng vệ tinh để do thám mục tiêu quân sự ở Nga, ngày 3/5/2026.

Đài truyền hình SVT của Thụy Điển cho biết, vụ phóng diễn ra vào ngày 3/5, từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ.

SpaceX đã phóng vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9. Vệ tinh này, do công ty Planet Labs của Mỹ sản xuất, được trang bị camera độ phân giải cao, có kích thước tương đương với một chiếc máy giặt.

"Ngày này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta sẽ có thể điều khiển và vận hành một cảm biến trinh sát luôn ở trên quỹ đạo, có khả năng giám sát tầm xa.

Đây là một sự nâng cấp đáng kể cho năng lực của chúng ta", ông Anders Sundeman, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Không gian thuộc Lực lượng Vũ trang Thụy Điển nói.

Vụ phóng diễn ra như một phần của chương trình đẩy nhanh tiến độ do Chính phủ Thụy Điển khởi xướng.

Ban đầu, nước này dự định sẽ sở hữu các vệ tinh quân sự riêng vào năm 2030, nhưng do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và việc Thụy Điển gia nhập NATO, chương trình đã được đẩy nhanh tiến độ.

"Vệ tinh mới sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là lập bản đồ các mục tiêu quân sự tiềm năng bên trong lãnh thổ Nga.

Thứ hai là phát hiện sớm các mối đe dọa, bao gồm các hoạt động di chuyển quân đội Nga và các vụ phóng tên lửa", ông Sundeman cho biết thêm.

Tổng cộng, Thụy Điển dự định phóng khoảng 10 vệ tinh quân sự lên quỹ đạo trong những năm tới. Một số trong số đó, được trang bị radar, sẽ do công ty ICEYE của Phần Lan cung cấp.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ