Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Tập đoàn GD Visang Education

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 12/3, tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng có cuộc làm việc với Tập đoàn giáo dục Visang Education.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và ông No Jung IL, Giám đốc chiến lược của Visang.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và ông No Jung IL, Giám đốc chiến lược của Visang.

Tại buổi làm việc, ông No Jung IL, Giám đốc chiến lược của Visang đã giới thiệu về Tập đoàn; đồng thời mong muốn, đề xuất sẽ triển khai tại Việt Nam nền tảng giáo dục của Tập đoàn bằng một Đề án hợp tác quốc gia.

Chia sẻ về nền tảng giáo dục tích hợp, ông No Jung IL cho biết, nhờ vào nền tảng mạng có thể kết hợp học sinh toàn quốc với giáo viên tại các thành phố lớn ở Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác.

Cùng với đó, tùy thuộc vào môi trường lớp học và điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà tiến hành loại hình lớp học đa dạng (mô hình lớp học thông minh, mô hình lớp học trực tuyến, mô hình lớp học hybrid). Học sinh có thể lựa chọn môn học và mô hình học đa dạng…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Nền tảng sử dụng tính năng ghi hình video để tạo bài học e-learning một cách tự do và tiện lợi. Nội dung e-learning chất lượng cao có nhiều ngôn ngữ. Vận dụng nhiều tính năng AI để cung cấp dịch vụ phù hợp…

Dự kiến Đề án hợp tác quốc gia có kinh phí khoảng từ 5 đến 10 tỷ Won và được hỗ trợ toàn bộ bởi quỹ KOICA ODA.

Ông No Jung IL đề xuất triển khai thí điểm Đề án tại Hải Phòng nếu được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT, sau đó mở rộng ra các tỉnh thành khác.

Ông No Jung IL, Giám đốc chiến lược của Visang, trình bày về Đề án hợp tác quốc gia.

Ông No Jung IL, Giám đốc chiến lược của Visang, trình bày về Đề án hợp tác quốc gia.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến Đề án hợp tác quốc gia mà Visang đề xuất.

Chúc mừng những thành công của Visang, thay mặt Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ lời cảm ơn đến Tập đoàn vì những hỗ trợ cho giáo dục Việt Nam thời gian qua.

Nhận định Tập đoàn nắm khá chắc tình hình giáo dục Việt Nam, trong đó có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, Thứ trưởng đồng thời cho biết, những nội dung phía Visang đề xuất trong Đề án cũng là vấn đề mà Bộ GD&ĐT đang quan tâm chỉ đạo, triển khai.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Bộ GD&ĐT đang tích cực chỉ đạo triển khai chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và nghiên cứu khoa học. Phát huy lợi thế của người đi sau trong ứng dụng công nghệ thông tin cần lựa chọn đúng đối tác, đúng công nghệ, các nội dung hợp tác trên cơ sở đồng thuận, bảo đảm lợi ích của các bên.

Về đề xuất của Visang, Thứ trưởng bày tỏ quan điểm cá nhân nhất trí về chủ trương. Bước tiếp theo, Tập đoàn cần có văn bản chính thức kèm theo dự thảo Đề án sơ bộ, gửi về Bộ GD&ĐT để nghiên cứu, thảo luận trên tinh thần tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi kĩ.

Thứ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì tiếp nhận đề xuất của Tập đoàn để phối hợp với các cục, vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GD&ĐT về nội dung này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.