Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao tặng phòng máy tính tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/4, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thăm và làm việc tại Yên Bái. Tại đây, Thứ trưởng đã trao tặng phòng máy tính cho trường TH&THCS Sơn A.

Các hoạt động ngoài trời được nhà trường tổ chức sôi nổi.
Các hoạt động ngoài trời được nhà trường tổ chức sôi nổi.

Ngày 21/4, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện 2 Vụ: Giáo dục tiểu học và Giáo dục Trung học. Làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, Sở GD&ĐT Yên Bái.

Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm Trường TH&THCS Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Trường TH&THCS Sơn A có 28 lớp với 983 học sinh. Trong đó, học sinh dân tộc là 839 em, chiếm hơn 85%. Bậc tiểu học, nhà trường có 16 lớp, với 502 học sinh, đa số các lớp học 2 buổi/ngày; 9 lớp (lớp 1,2,3) được học 9 buổi/ tuần, đạt tỷ lệ: 56,25%; 7 lớp (lớp 3,4) học 6 buổi/ tuần, đạt tỷ lệ: 43,75%. Bậc THCS có 12 lớp, với 482 học sinh (cấp THCS học 1 ca/ ngày).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng các đại biểu thăm phòng máy mới của nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng các đại biểu thăm phòng máy mới của nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Chấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm, trường cũng tích cực tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trang cấp, khai thác, bảo quản một cách hiệu quả nhất. Để đáp ứng công tác giảng dạy, vừa qua trường đã vận động phụ huynh đóng góp, lắp đặt được 13 ti vi cho các lớp. Cùng với đó, vận động phụ huynh mua sắm đủ sách giáo khoa cho học sinh, giúp các em yên tâm học tập.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (bên trái) trò chuyện cùng học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (bên trái) trò chuyện cùng học sinh.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn, tập thể nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường ngày càng phát triển.

Thứ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ cùng chính quyền, đoàn thể xã hội tại địa phương vào cuộc tích cực trong việc thực hiện các chính sách phát triển giáo dục. Qua đó, góp phần huy động nguồn lực, tạo môi trường giáo dục tốt hơn. Đồng thời làm tốt công tác huy động trẻ em đến lớp, duy trì sỹ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học... Đây là tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và làm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục tại tỉnh Yên Bái.

Đối với việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018, Thứ trưởng yêu cầu trường TH&THCS Sơn A thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình GDPT hiện hành theo hướng giảm tải nội dung lý thuyết, tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm. Cùng với đó, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Từ đó, tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên khi chuyển sang thực hiện chương trình sách giáo khoa mới.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác thăm gian trưng bày sách giáo khoa.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác thăm gian trưng bày sách giáo khoa.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã trao tặng nhà trường 20 chiếc máy tính phục vụ công tác dạy và học. Món quà này sẽ góp phần giúp các thầy cô giáo nâng cao chất lượng giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tạo môi trường tốt nhất để học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin trong quá trình học tập.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (thứ 3 bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (thứ 3 bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đến thăm và tặng quà lưu niệm cho Phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã gửi lời thăm hỏi và trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại các cơ sở giáo dục ở đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ