Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Phải chấm thi trung thực - công bằng - khách quan

GD&TĐ - Chiều 1/7, kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã yêu cầu các cán bộ chấm thi tại đây phải chấm thi Trung thực - Công bằng - Khách quan làm nên kỳ thi An toàn - Nghiêm túc - Đúng quy chế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Ảnh: Việt Hà
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Ảnh: Việt Hà

Cùng tham gia trong đoàn có ông Nguyễn Đức Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo - Dạy nghề (Ban Tuyên giáo T.Ư); đại diện A03- Bộ Công an.

Dự buổi làm việc có ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi cùng cán bộ Hội đồng thi, các Ban chấm thi, Ban thư ký.

Theo ông Trần Quốc Tuấn: Ngày 2/7, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn sẽ khai mạc chấm thi. Ban chấm thi tự luận huy động 106 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi (trong đó có 81 cán bộ chấm thi), sẽ chấm 8.636 bài thi tự luận môn Ngữ văn.

Sau khai mạc, Ban sẽ phổ biển quy chế, biểu điểm và tổ chức chấm chung để thống nhất phương án chấm. Bài thi tự luận được làm phách, được chấm 2 vòng và chấm chung để thống nhất điểm.

Ban chấm thi trắc nghiệm do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì với 16 người, sẽ chấm gần 33 nghìn bài thi. Ngày 29/6, Ban chấm thi trắc nghiệm đã bắt tay vào chấm thi.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà
 Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà

Khu vực chấm thi được Công an tỉnh triển khai thiết bị “phá sóng” điện thoại để đảm bảo an toàn, bảo mật; phòng chấm thi, bảo quản bài thi, phòng nhập dữ liệu điểm thi đều có đủ camera an ninh giám sát ghi hình 24/24, có công an bảo vệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 - đã yêu cầu các cán bộ chấm thi phải nắm chắc, hiểu sâu quy chế, quy trình chấm thi; đảm bảo chấm thi công bằng, khách quan; quá trình chấm, nhập điểm, xử lý dữ liệu không có tiêu cực.

Với Ban chấm thi tự luận, Thứ trưởng yêu cầu phải đảm bảo chấm 2 vòng độc lập, thanh tra phải giám sát chặt chẽ từ các vòng chấm; khâu nhập điểm phải được thực hiện nghiêm túc, không bỏ qua khâu, bước nào.

Khi đã có khối lượng chấm thi, triển khai ngay khâu chấm kiểm tra và thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi. Bài chấm kiểm tra cũng phải được chấm 2 vòng. Sau chấm kiểm tra, nếu cần thiết điều chỉnh phương án chấm, việc này phải do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Ảnh: Việt Hà
 Ảnh: Việt Hà

Về khâu nhập điểm, Thứ trưởng yêu cầu Ban thư ký nhập điểm phải có người đọc, người nhập máy và người giám sát, có hai máy nhập song song và dùng phần mềm đối sánh kết quả nhập điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý: Trong quá trình chấm thi, cán bộ chấm thi thấy có bất thường phải báo ngay với Trưởng môn chấm và Trưởng ban chấm thi để đảm bảo tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời. Đồng thời, cán bộ chấm thi cũng không phát tán thông tin nội dung bài thi trong quá trình chấm, trước khi công bố điểm thi.

Với Hội đồng thi, Thứ trưởng yêu cầu tổ chức khâu chấm thi đảm bảo tiến độ gửi kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 13/7 để Bộ xử lý dữ liệu, công bố kết quả ngày 14/7. Tuy nhiên không vì áp lực tiến độ thời gian, cán bộ chấm thi phải chấm chính xác, chấm kỹ không để sót ý, sót điểm của thí sinh.

Thứ trưởng đề nghị thanh tra ủy quyền của Bộ tại Hội đồng thi, Đoàn thanh tra chấm thi của Sở GD&ĐT Lạng Sơn phải tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Nhất là trong việc ưu tiên chấm kiểm tra các bài thi đạt điểm cao phải thanh, kiểm tra kỹ.

Với Ban chấm thi trắc nghiệm, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Hội đồng thi phải trang bị thiết bị; máy quét bài thi trắc nghiệm phải thật đầy đủ, đáp ứng đúng cấu hình, chủng loại theo hướng dẫn của ban chỉ đạo thi. Thứ trưởng đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo thi, Hội đồng thi tiếp tục quán triệt cán bộ làm công tác thi nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức thành công đến khâu cuối cùng của kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.