Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Doan và GS.TS Phạm Tất Dong chủ trì Hội nghị
GS.TS Nguyễn Thị Doan và GS.TS Phạm Tất Dong chủ trì Hội nghị

Hội nghị tổ chức chia tay 4 đồng chí được nghỉ không tham gia Ban Chấp hành; đồng thời tổ chức bầu bổ sung BCH, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội.

Với hình thức biểu quyết giơ tay, 100% đại biểu bầu Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Ủy viên Ban Chấp hành - vào Ban Thường vụ Ban Chấp hành, giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa V.

Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Lê Quân, đại diện Bộ Nội vụ, cùng đại diện các Bộ/ngành liên quan.

Về phía Hội Khuyến học có GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cùng các Chủ tịch Hội Khuyến học địa phương.

GS.TS Phạm Tất Dong báo cáo tại Hội nghị
GS.TS Phạm Tất Dong báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS Phạm Tất Dong tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018. Đánh giá chung, hoạt động của hệ thống Hội Khuyến học các cấp đã thực hiện một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

Trong đó nổi bật là hoạt động triển khai đại trà các mô hình học tập và tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các danh hiệu học tập ở các địa phương theo Quyết định 281 của Thủ tướng và Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Đông đảo đại biểu dự Hội nghị
 Đông đảo đại biểu dự Hội nghị

Hội Khuyến học cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2018, như: Phong trào khuyến học, khuyến tài hiệu quả hoạt động chưa đồng đều, một số hội cơ sở chưa chủ động. Cùng đó, công tác xây dựng quỹ khuyến học ở một số tỉnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Nhiều hội khuyến học cơ sở vẫn chưa được công nhận là hội đặc thù, kinh phí cho hoạt động của hội rất hạn chế…

Xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Hội Khuyến học nhấn mạnh việc tiếp tục tham gia Đề án xây dựng Bộ tiêu chí “Đơn vị học tập”, “Thành phố học tập và “Công dân học tập” do Bộ GD&ĐT chủ trì. Bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá, mô hình học tập theo Quyết định 281.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị
 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ các thông tin liên quan đến cơ chế quản lý, chính sách phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học…

Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách, hình thức phối hợp… với các Bộ/ngành để Hội Khuyến học các địa phương hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ