Nam Định: Nhiều học sinh tự test nhanh Covid-19 tại nhà trước khi đến trường

GD&TĐ - Ngày 8/2, trừ TP Nam Định, học sinh tại các huyện còn lại của tỉnh Nam Định đã đến trường sau kỳ nghỉ Tết 2022 trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Học sinh Trường THCS Hải Lý thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp và đeo khẩu trang trong suốt buổi học.
Học sinh Trường THCS Hải Lý thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp và đeo khẩu trang trong suốt buổi học.

Theo Văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định, học sinh các cấp học trên toàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp nên riêng TP Nam Định vẫn tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh. 

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại, thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Lý (huyện Hải Hậu) cho biết, công tác đón học sinh sau Tết được thực hiện theo kế hoạch. Trước khi đến trường, nhà trường đã vận động phụ huynh tự test nhanh Covid-19 cho học sinh, Theo đó, 100% học sinh của trường đã được cha mẹ test nhanh tại nhà rồi mới tới lớp học trực tiếp. 

Việc bố trí nhiều cây xanh trong lớp học tạo thêm cảnh quan thân thiện với môi trường tại Trường THCS Hải Lý.
Việc bố trí nhiều cây xanh trong lớp học tạo thêm cảnh quan thân thiện với môi trường tại Trường THCS Hải Lý.

Dù rất mừng khi con được trở lại trường, nhưng chị Bùi Thị Tuyết Linh, phụ huynh lớp 4A2 Trường Tiểu học Hải Anh (huyện Hải Hậu) vẫn còn một số lo lắng khi tình hình dịch Covid-19 hiện còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Chị Linh cho hay, cả gia đình đã cùng test nhanh Covid-19 tại nhà rồi mới cho con đến trường để đảm bảo an toàn. Chị cũng chủ động chuẩn bị cho con bình nước ấm riêng và không quên dặn dò về những bước thực hiện an toàn phòng dịch. 

Học sinh được cô giáo đo thân nhiệt tại cổng trường.
Học sinh được cô giáo đo thân nhiệt tại cổng trường.

"Trực tiếp đưa con đến trường, tôi chứng kiến được quy trình đón học sinh đảm bảo an toàn của nhà trường. Từ khâu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các con trước khi vào lớp, ngồi học theo giãn cách trong lớp đều theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Tôi mong tình hình dịch sẽ ngày càng được kiểm soát để các em mỗi ngày đều được rảo những bước chân tung tăng đến trường trong niềm hân hoan, háo hức, cha mẹ cũng yên tâm công tác", chị Linh nói. 

Em Phương Thảo rất vui khi trở lại học sau Tết.
Em Phương Thảo rất vui khi trở lại học sau Tết.

Em Trần Phương Thảo - học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Hải Anh (Hải Hậu) tâm sự: "Được đến trường sau hơn một tuần lễ nghỉ Tết, em và các bạn cảm thấy rất hồ hởi, vui sướng khi nhìn thấy nhau trong năm mới. Đợt nghỉ Tết, em dậy khá muộn và ít đi chơi do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp.

Tuy nhiên đến sáng nay, em dậy từ rất sớm để vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng rồi chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, cặp sách để tới trường. Khi đến trường, việc rất quan trọng là thực hiện khuyến cáo "5K" để tự bảo vệ sức khỏe bản thân mình cũng như các bạn. Em mong dịch bệnh sẽ dần hết để chúng em được đến trường bình thường như trước đây ". 

Cô Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Anh thông tin, toàn trường hiện có 1.276 học sinh ở 35 lớp. Khi tới lớp, học sinh đi theo hàng lối giãn cách để thầy cô đo thân nhiệt ngay từ cổng trường rồi mới vào lớp. Trong sáng 8/2, trường ghi nhận 6 học sinh là F0, 4 em là F1 nên tạm thời không đến lớp. Thầy cô sẽ tiếp tục dạy học online cho các em này để đảm bảo theo đúng chương trình so với các bạn học trên lớp. 

Học sinh Trường THCS Yên Định (Hải Hậu) tới trường trong tiết trời có mưa phùn.
Học sinh Trường THCS Yên Định (Hải Hậu) tới trường trong tiết trời có mưa phùn.
Giáo viên Trường THCS Hải Phúc đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
Giáo viên Trường THCS Hải Phúc đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
Cô giáo đo thân nhiệt cho học sinh tại của lớp học.
Cô giáo đo thân nhiệt cho học sinh tại của lớp học.
Học sinh Trường Tiểu học Nam Thắng (huyện Nam Trực) thực hiện chào cờ đầu tuần ngay tại lớp học.
Học sinh Trường Tiểu học Nam Thắng (huyện Nam Trực) thực hiện chào cờ đầu tuần ngay tại lớp học.
Tại buổi học đầu xuân mới, học sinh được cô giáo thưởng vở để động viên tinh thần học tập trong năm mới.
Tại buổi học đầu xuân mới, học sinh được cô giáo thưởng vở để động viên tinh thần học tập trong năm mới.
Học sinh thực hiện đeo khẩu trang trong suốt buổi học để đảm bảo phòng dịch.
Học sinh thực hiện đeo khẩu trang trong suốt buổi học để đảm bảo phòng dịch.
Cô hiệu trưởng Lâm Thị Toàn gặp mặt và phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích tốt trong Hội thi Hùng biện Tiếng Anh.
Cô hiệu trưởng Lâm Thị Toàn gặp mặt và phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích tốt trong Hội thi Hùng biện Tiếng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ