Thứ trưởng Lê Hải An: Đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực chấm thi

GD&TĐ - Sáng 27/6, Thứ trưởng Lê Hải An- Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn, làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Hải An làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Lạng Sơn.
Thứ trưởng Lê Hải An làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn đã đi kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi trường THPT Văn Lãng, trường THPT Cao Lộc và trường THPT Hoàng Văn Thụ. Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị đều rất chu đáo, an ninh trật tự được đảm bảo, các thí sinh nghiêm túc làm bài. 

Thứ trưởng trò chuyện cùng các sinh viên tình nguyện
Thứ trưởng trò chuyện cùng các sinh viên tình nguyện 

Tại trường THPT Hoàng Văn Thụ, Thứ trưởng lưu ý điểm trưởng chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực lưu giữ đề thi, bài thi của thí sinh. 

Thứ trưởng động viên, chia sẻ một thí sinh cao tuổi
 Thứ trưởng động viên, chia sẻ một thí sinh cao tuổi

Thứ trưởng đánh giá cao công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Với sự nỗ lực của các cán bộ coi thi là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và giáo viên Trường THPT Hữu Lũng, kì thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn. Sự phối hợp giữa trường đại học và địa phương rất nhuần nhuyễn, khoa học.

Đánh giá về công tác coi thi tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn, thứ trưởng Lê Hải An nhận định các thầy cô giáo đã có tinh thần trách nhiệm rất cao, đảm bảo cho kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.