Thứ trưởng Bộ Y tế : Thúc đẩy nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu

GD&TĐ -Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, có nhiều chính sách đầu tư, phát triển thúc đẩy đơn vị nuôi trồng, sản xuất, chế biến dược liệu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham quan các gian hàng tại hội chợ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Phát triển dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ nguồn dược liệu trong nước đang nhận được rất nhiều sự quan tâm; có nhiều chính sách thúc đẩy các đơn vị nuôi trồng, sản xuất, chế biến dược liệu theo hướng công nghiệp và chuyên canh.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại Lễ khai mạc Hội chợ Dược liệu, Y Dược và các sản phẩm dược liệu toàn quốc lần thứ 2 năm 2024 - VIETRAMED EXPO 2024, ngày 21/11.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, hội chợ là cơ hội phát triển thị trường các sản phẩm dược liệu, y dược cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm từ dược liệu có chất lượng cao.

ace808fd0102ba5ce313-1.jpg
Bàn tay giả - sản phẩm của Công ty cổ phần Y tế TVT (Công ty TVT) tại hội chợ.

Với mong muốn hội chợ thành cầu nối hiệu quả cho các đơn vị tham gia, tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, phân phối sản phẩm, công nghệ, ông Nguyễn Thế Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, cho rằng, hội chợ giúp nâng cao xúc tiến thương mại phát triển thị trường dược liệu, y học cổ truyền và các sản phẩm dược liệu nói riêng cũng như thị trường y dược và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam nói chung, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Hội chợ Dược liệu, Y Dược Cổ truyền và các Sản phẩm Dược liệu toàn quốc lần thứ hai - VIETRAMED EXPO 2024 được tổ chức từ ngày 21 - 23 /11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Hội chợ quy tụ 425 gian hàng, hơn 300 đơn vị; các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Quốc tế kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, cơ sở nuôi trồng dược liệu, thiết bị chăm sóc sức khỏe, y tế thông minh, phòng sạch, bệnh viện y học cổ truyền, Hội Đông y trong nước và quốc tế các thương hiệu, doanh nghiệp, các sản phẩm đến từ: Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam…

9c1120e4261b9d45c40a-2.jpg
Hội chợ Dược liệu, Y Dược Cổ truyền và các Sản phẩm Dược liệu toàn quốc lần thứ hai - VIETRAMED EXPO 2024 được tổ chức từ ngày 21 - 23 /11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Bên cạnh đó, hội chợ sẽ có hoạt động tư vấn, khám miễn phí bằng phương pháp Y học cổ truyền cho khách tham quan. BS.CKII Đỗ Tân Khoa - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM - cho biết, ngành y học cổ truyền tại của TPHCM cũng như cả nước có bước tiến lớn trong nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của người bệnh.

“Tại TPHCM, phát triển y dược học cổ truyền theo hướng chuyên sâu là định hướng đúng đắn, góp phần đưa TPHCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu của khu vực ASEAN, phục vụ du lịch y tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân”, BS Khoa thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.