Vụ đánh bạc “khủng” tại Hải Phòng: Dẫn độ 380 người Trung Quốc về nước

GD&TĐ - Sáng 1/8, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP. Hải Phòng đã trao trả 380 người cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Khu đô thị Our City nơi 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc công nghệ cao (Ảnh CTV)
Khu đô thị Our City nơi 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc công nghệ cao (Ảnh CTV)

Khoảng 3h sáng ngày 1/8, công an đã dẫn độ 380 người Trung Quốc đến Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị theo đường bộ.

4h sáng, xe cuối cùng chở công dân Trung Quốc rời khỏi Hải Phòng theo đường cao tốc 5B, sau đó lên Quốc lộ 1A. Dự kiến đến đầu giờ sáng 1/8, đoàn dẫn độ sẽ làm thủ tục tại Lạng Sơn và trao trả công dân cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Như đã đưa, chiều 27/7, các lực lượng chức năng đã đột kích vào Khu đô thị Our City (địa chỉ Km 9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Các đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh nguồn Bộ Công an)
Các đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh nguồn Bộ Công an) 
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với khoảng 400 người Trung Quốc tham gia, điều hành. Số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ lên tới trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10.000 tỉ đồng. Cơ quan Công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.

Các đối tượng tham gia đều trong độ tuổi từ 18 - 24 tuổi, mỗi tháng được trả với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng. Các đối tượng hoạt động liên tục và chia thành nhiều ca trong ngày và sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.