TPHCM: Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

GD&TĐ - 6 trường hợp tại TP.HCM tiếp xúc với BN 1553 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. TP.HCM kích hoạt hệ thống mở rộng phạm vi tầm soát y tế và tầm soát dịch tễ để giám sát những nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM (Ảnh: TTBC).
Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM (Ảnh: TTBC).

Đó là một trong những thông tin tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra chiều 28/1.

Chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cùng các thành viên Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 cùng lãnh đạo các quận, huyện, đơn vị tại các điểm cầu trực tuyến.

Thông tin về các trường hợp tại TPHCM đã tiếp xúc với ca bệnh tại Quảng Ninh, Hải Dương, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, từ thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, TPHCM đã điều tra, xác định được 7/7 người đã từng tiếp xúc với BN 1553. Tất cả đều đã được cách ly y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTBC).
Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: TTBC).

Theo đó, 6 người tiếp xúc khi cùng tham dự Hội nghị khách hàng điện máy tại khách sạn Mường Thanh, Quảng Ninh (từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 19/1/2021), hiện đang có mặt tại TPHCM.

Cụ thể, có 2 trường hợp Quận 5; 2 trường hợp Quận 10; 1 trường hợp Quận 6; 1 trường hợp quận Tân Phú. Ngoài ra có 1 trường hợp là nhân viên của sân bay Vân Đồn – Quảng Ninh, tuy nhiên không làm việc cùng với BN 1553, vào TPHCM ngày 27/1/2021 lưu trú ở Quận 9.

Khi nghe thông tin có người mắc bệnh là nhân viên của sân bay Vân Đồn nên đã đến khai báo tại Trung tâm Y tế Quận 9.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến chiều nay, 6 trường hợp đã có kết quả âm tính. Riêng trường hợp lưu trú tại Quận 9 đã được cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra, đang chờ kết quả.

Từ các trường hợp này đã xác định 46 trường hợp F2, được cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra.

Về tình hình cách ly tại TPHCM, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày là 1.972 trường hợp. Trong đó, khu cách ly tập trung của TP là 271 người. Cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện có 3 người. Cách ly tại khách sạn cho các chuyên gia người nước ngoài và tổ bay là 1.698 trường hợp. Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày là 6 người.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ph.át biểu chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: TTBC)
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ph.át biểu chỉ đạo tại buổi họp (Ảnh: TTBC)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan lưu ý, nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn. Trong các chỉ đạo của TP đã lưu ý nhiều lần về việc cả hệ thống chính trị của TP đều phải thực hiện bằng được “mục tiêu kép” vừa phải hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, đồng thời không được lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch TPHCM Võ Văn Hoan, đến giờ này đã xuất hiện những ca nhiễm bệnh ở tại 2 địa phương phía Bắc và nguy cơ lây lan trong cộng đồng và TPHCM là rất lớn, vì vậy ngành y tế TPHCM các cơ quan của TP, lãnh đạo UBND các quận/huyện và TP Thủ Đức cần kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trong đó, tập trung đảm bảo cơ sở vật chất, các khu cách ly theo quy định và mở rộng phạm vi tầm soát y tế và tầm soát dịch tễ để có những biện pháp ngăn chặn phù hợp; tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng bằng các xét nghiệm sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao như trường học, nhà ga, khu công nhân,…

Cùng với đó là tăng cường đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh… Đây là các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện ngay để chúng ta kích hoạt hệ thống kiểm soát và tầm soát, ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, trên địa bàn, một số địa phương có người tiếp xúc gần với bệnh nhân F0 và F1 như Quận 5, Quận 6, Quận 9, Quận 10, Tân Phú cần phối hợp với ngành y tế tiếp tục truy vết những trường hợp còn lại và thực hiện nghiêm việc cách ly tùy theo mức độ; không được phép chủ quan, mất cảnh giác.

Theo ông Võ Văn Hoan tất cả những sự kiện mà TP đã có chủ trương, dự định tổ chức trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Với những hội nghị, hoạt động chưa có chủ trương thì tạm ngưng, cần tập trung ứng phó với dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho người dân biết tình hình diễn biến dịch bệnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt là phản ánh đầy đủ và chính xác diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP, không để người dân hoang mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan, lơ là.

Mọi người ra đường phải đeo khẩu trang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị cũng cần vận động tuyên truyền cho nhân dân chủ động khai báo y tế đối với những trường hợp đã đi qua khu vực có dịch ở những địa phương có dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ