Thanh Hóa: Mường Lát bị cô lập, 2 người chết, một mất tích

GD&TĐ - Huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) bị cô lập, hai người chết, một người mất tích, trưởng công an xã thiệt mạng trong lúc giúp dân chạy lũ.

Bùn ngập quốc lộ 15C ở huyện Mường Lát.
Bùn ngập quốc lộ 15C ở huyện Mường Lát.

Khuya 4/8, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, khó khăn nhất hiện nay là đường giao thông bi chia cắt, khiến huyện Mường Lát bị cô lập. “Hiện nay, lãnh đạo huyện Mường Lát đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tập trung khắc phục sự cố sạt lở. Trong đêm nay và sáng mai, nếu tích cực, thì đường giao thông lên trung tâm huyện sẽ thông được tuyến” - ông Cường cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường đi chỉ đạo khắc phục thiên tai.
Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường đi chỉ đạo khắc phục thiên tai. 

Cũng theo ông Cường, tính đến thời điểm này, huyện Mường Lát có 2 người chết, 1 người mất tích do thiên tai. Gồm anh Thao Văn Súa, (sinh năm 1986), trú tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Anh Súa là Trưởng Công an xã Nhi Sơn, bị thiệt mạng trong lúc đi giúp người dân trong xã chạy lũ.

Quốc lộ 15C bị sạt lở, khiến giao thông chia cắt huyện Mường Lát.
Quốc lộ 15C bị sạt lở, khiến giao thông chia cắt huyện Mường Lát. 

Theo đó, khoảng 19h ngày 3/8, trong lúc anh Súa đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở, để giúp dân di dời thì bị đất vùi lấp cả người ở gần trường Tiểu học xã Nghi Sơn. Đến 6h sáng 4/8, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người thân mới tìm thấy thi thể anh Súa.

Cũng trong ngày hôm qua, ông (3/8), ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961), trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi (Mường Lát) đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Ta luy âm bên đường sụt xuống, đe dọa tuyến Quốc lộ 15C lên Mường Lát.
Ta luy âm bên đường sụt xuống, đe dọa tuyến Quốc lộ 15C lên Mường Lát. 

Ông Bùi Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, cho biết; Trong lúc nước lũ đổ về, vợ chồng ông Hoạt di chuyển đàn lợn lên chỗ an toàn. Tuy nhiên, do một con lợn mẹ bị xổng chuồng, nên cả hai vợ chồng ông Hoạt đuổi bắt lợn, thì bị nước lũ cuốn trôi. Bà vợ ông Hoạt may mắn bám vào được cành cây nên thoát chết, con ông Hoạt bị lũ cuốn trôi, hiện nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Lũ dâng cao, đe dọa hệ thống điện cao thế lên huyện Mường Lát.
Lũ dâng cao, đe dọa hệ thống điện cao thế lên huyện Mường Lát. 

Trường hợp thứ 3 là anh Vàng A Lâu (SN 1986), trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý. Trước đó vài ngày, do trời mưa to, đá lở đá từ trên đồi xuống trúng vào người và xe máy của anh Lâu khi đang di chuyển trên đường, khiến anh này tử vong. Anh Vàng A Lâu là Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Mường Lát đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với chính quyền địa phương đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình có người chết do thiên tai; đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền 5,4 triệu đồng theo quy định.

Huyện Mường Lát đang khẩn trương điều động máy móc để khắc phục hệ thống giao thông.
Huyện Mường Lát đang khẩn trương điều động máy móc để khắc phục hệ thống giao thông. 
Nhiều đoạn đường 15C vẫn đang bị ngập trong bùn đất.
Nhiều đoạn đường 15C vẫn đang bị ngập trong bùn đất. 

Hiện tại, các tuyến đường huyết mạch nối từ huyện Quan Hóa lên huyện vùng biên Mường Lát, như: Quốc lộ 16A, quốc lộ 15C đang bị sạt lở rất nặng nề. Chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở, để thông đường sớm nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ