Tâm dịch Covid-19, cử tri Bắc Giang đi bỏ phiếu đạt 98,8%

GD&TĐ - Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang cho biết, đến 23h tối (23/5), tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 98,8%.

Những hòm phiếu phụ để cử tri bỏ phiếu phòng dịch Covid-19.
Những hòm phiếu phụ để cử tri bỏ phiếu phòng dịch Covid-19.

Sáng 24/5, thông tin với Báo GD&TĐ Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang Vũ Mạnh Hùng cho biết, thống kê đến 23h tối 23/5 tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 98,8%.

Tại các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Giang đều thuận lợi, không khí khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng luật. Cử tri đi bỏ phiếu từ sớm và tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Một số đơn vị có cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: Sơn Động (99,9%);  Lạng Giang (99,7%); Yên Thế (99,6%); Yên Dũng (99.2%)

"Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa điểm bỏ phiếu ổn định, không có điểm nóng xảy ra.

Toàn bộ thành viên Tổ bầu cử, cử tri tham gia tổ chức bầu cử đều được đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19...", ông Vũ Mạnh Hùng thông tin.

Bản tin sáng 24/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 58 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 56 ca còn lại ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh, thành phố, riêng Bắc Giang có 33 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.