Quốc hội phê chuẩn 2 thành viên Chính phủ

GD&TĐ - Sáng nay (26/10),Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và Lê Minh Khái được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Giao thông Vận Tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và Lê Minh Khái được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Giao thông Vận Tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sau đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Trong phiên làm việc chiều ngày hôm qua (25/10), Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Lê Minh Khái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966 là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Ông từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam (2013-2015). Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964 tại xã Vĩnh Phú Tây (Phước Long, Bạc Liêu). Ông là một chính khách Việt Nam. Hiện nay đang giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ông là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XIV và XV.

Ông Lê Minh Khái từng giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu . Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ XII của Đảng ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.