Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát

GD&TĐ - Đó là một trong 8 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy được ông Hà Công Nghĩa – Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT”, được Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 27/7 tại Hải Phòng

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT”
Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT”

Nội dung các bài tham luận tại hội thảo đều xoay quanh chủ đề nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT ông  Mai Văn Trinh nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là rất quan trọng và phải được thực hiện liên tục, đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải thường xuyên quan tâm, kiểm tra giám sát chặt chẽ.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, ví dụ điển hình cho vấn đề thiếu kiểm tra giám sát là vụ việc tiêu cực xảy ra tại Hà Giang và Sơn La mà chúng ta đều đã biết. Chỉ cần một khoảng thời gian 6 giây là đối tượng đã gây ra vụ việc tiêu cực. Nhắc vấn đề này để chúng ta cùng thấy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Nếu vấn đề kiểm tra giám sát được làm chặt chẽ, thường xuyên và không có sơ hở, đã không xảy ra vụ việc đáng tiếc ở hai địa phương này.  

Theo ông Hà Công Nghĩa, các giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cấp ủy cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cấp ủy viên các cấp;

Nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát qua việc quán triệt để cấp ủy nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát;

Kiểm tra giám sát là một chức năng lãnh đạo, để nâng cao năng lực lãnh đạo, kiểm tra giám sát cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nói chung và trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát nói riêng, trên cơ sở tạo ra ra sự đồng thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, vi phạm ở cơ quan, đơn vị;

Nâng cao năng lực kiểm tra của cấp ủy qua việc nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức kiểm tra giám sát trong giai đoạn cách mạng mới; Tập trung phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao năng lực kiểm tra giám sát của cấp ủy…

Tại buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Quốc Hải Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổng kết các ý kiến tham luận thành 6 nhóm vấn đề cụ thể, đồng thời đề nghị cấp ủy các cấp trong đảng bộ Bộ GD&ĐT sớm triển khai ngay nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát của cấp ủy để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.