Theo Bộ Quốc phòng Syria, kho chứa này, nằm ở khu vực Burj al-Nimra bên ngoài Sarmada, được sử dụng để cất giữ vũ khí và tàn tích của cuộc chiến tranh kéo dài của đất nước.
Tuy nhiên, các video từ hiện trường cho thấy, địa điểm này chứa các tên lửa chống tăng dẫn đường tiên tiến, bao gồm cả tên lửa TOW do Mỹ sản xuất và Kornet do Nga sản xuất, chứ không chỉ đơn thuần là đạn dược cũ hoặc xuống cấp.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ ràng, chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ nổ là do tai nạn hay cố ý.
Thời điểm xảy ra vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt, vì một vụ nổ liên quan đến vũ khí khác đã xảy ra tại thị trấn Binnish gần đó vào ngày 1/9.
Theo các báo cáo địa phương, 5 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương, khi một chiếc xe chở đạn dược phát nổ gần một kho chứa.
Vụ nổ chính đã gây ra các vụ nổ thứ cấp khi đạn dược phát nổ, làm hư hại các tòa nhà gần đó, và khiến mảnh vỡ văng ra các khu vực xung quanh.
Các báo cáo xác định chiếc xe thuộc sở hữu của một nhà buôn vũ khí địa phương, nhưng nhà chức trách chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về nguyên nhân khiến số đạn dược phát nổ.
Hai vụ việc này xảy ra trong bối cảnh vấn đề kéo dài ở tỉnh Idlib, nơi trong nhiều năm liền là thành trì chính của phiến quân Syria và trở thành kho chứa vũ khí lớn thuộc về nhiều phe phái khác nhau.
Trong hơn một thập kỷ giao tranh, tỉnh này đã tích lũy một lượng lớn đạn dược, tên lửa và các thiết bị quân sự khác, phần lớn được cất giữ bên ngoài cơ sở hạ tầng quân sự thông thường.
Vụ nổ ở Sarmada, xảy ra chỉ sau vụ nổ ở Binnish, đặt ra một câu hỏi mà Damascus cuối cùng sẽ phải trả lời không chỉ bằng con số thương vong:
Tại sao một lượng lớn vũ khí quân sự vẫn được cất giữ ở những địa điểm có thể gây thương vong cho dân thường, trong khi những vũ khí đó giờ đây có thể được chuyển đến các cơ sở do chính phủ kiểm soát, chính phủ này đang nắm quyền kiểm soát phần lớn Syria?
Cho dù nguyên nhân là do rối loạn hành chính, sơ suất, tham nhũng, buôn bán vũ khí, phá hoại hay điều gì khác, việc xác định điều gì đã xảy ra sẽ đòi hỏi các nhà chức trách phải giải trình về chính những vũ khí đó, chứ không chỉ đơn thuần là những vụ nổ đã phá hủy chúng.