Muôn cảnh mưu sinh giữa nắng nóng

GD&TĐ - Trong tiết trời khắc nghiệt giữa mùa hè miền Bắc, đặc biệt những ngày gần đây nhiệt độ ngoài trời và giữa trưa lên đến trên 40 độ C đã khiến cuộc sống người dân Thủ đô có phần bị xáo trộn. 

Những chiếc xe thô sơ lớn hơn cả ô tô trên phố
Những chiếc xe thô sơ lớn hơn cả ô tô trên phố

Thế nhưng, vào các buổi trưa và đầu giờ chiều trên các tuyến phố lại xuất hiện nhiều loại xe tự chế chuyên chở rác thải đã phân loại (hay còn gọi là đồ đồng nát), hay vật liệu xây dựng. Bởi theo ghi nhận của chúng tôi, thì vào những múi giờ trên các xe tự chế này có thể “né” được các chốt chặn của lực lượng CSGT và tránh xung đột với các phương tiện khác. Điều đáng nói, mặc dù công việc cực nhọc, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác… nhưng vì mưu sinh, những con người lam lũ này vẫn cần mẫn như “kiến thợ” dưới nắng nóng chở những ước mơ nhỏ nhoi về nhà…

Trưa nắng là thời điểm phương tiện tự chế hoạt động để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
Trưa nắng là thời điểm phương tiện tự chế hoạt động để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng 
Thiết bị bảo hộ không ngại trời nắng
 Thiết bị bảo hộ không ngại trời nắng

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.