Mưa lớn "khoét" rộng “hố tử thần” ở Hà Nội

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra trên địa bàn, phần diện tích “hố tử thần” trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tiếp tục được mở rộng.

Cận cảnh "hố tử thần" trên địa bàn xã Quảng Bị.
Cận cảnh "hố tử thần" trên địa bàn xã Quảng Bị.

Trước đó (tối ngày 6/4), trên địa bàn xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra vụ sụt lún tạo thành một “hố tử thần”.

Vụ sụt lún nghiêm trọng khiến một “hố tử thần” xuất hiện tại tuyến tỉnh lộ 419 thuộc địa phận thôn 2 (xã Quảng Bị) vào khoảng 17h chiều cùng ngày.

Thời điểm mới hình thành, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết hố có diện tích khoảng 30m2 và sâu khoảng 5m nằm ở vị trí ngay sát với nhà dân. Vụ sụt lún không gây thương vong về người.

Ngay sau khi vụ sụt lún xảy ra, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, chính quyền xã Quảng Bị đã tiến hành khoanh vùng, đặt cảnh báo để người dân không đến gần, đồng thời sơ tán khẩn trương 20 hộ dân gần tâm vụ sụt lún.

Mưa lớn trong ngày 9/4 khiến diện tích "hố tử thần" được mở rộng.
Mưa lớn trong ngày 9/4 khiến diện tích "hố tử thần" được mở rộng.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 9/4, ông Vũ Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân hiện tượng sụt lún nghiêm trọng này.

Ông Mạnh cho biết, đêm và sáng ngày 9/4, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến phần đất xung quanh miệng hố bị sạt xuống tiếp, làm phần diện tích khu vực hố sụt lún tăng lên.

“Số liệu đo đạc mới nhất cho thấy hiện diện tích hố rơi vào khoảng hơn 100m2", ông Mạnh nói.

Cũng theo ông Mạnh, sau khi vụ việc xảy ra nhiều đoàn thanh, kiểm tra thành phố đã về địa phương ghi nhận và đưa ra những đánh giá, nhận định về nguyên nhân sự việc.

Trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục, cải tạo khu vực sụt lún, giúp người dân quay lại sinh sống ổn định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.