"Mong người dân Việt Nam đón Tết an lành"

GD&TĐ - Đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa có chuyến viếng thăm và chúc tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

"Mong người dân Việt Nam đón Tết an lành"

Nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, sáng 7/2, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay do ông Kong Kẹo Xay Sông Kham – Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay dẫn đầu đã sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành… đã đón tiếp đoàn.

Đoàn cán bộ tỉnh Bôlykhămxay tặng hoa chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Đoàn cán bộ tỉnh Bôlykhămxay tặng hoa chúc Tết Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt đoàn, ông Kong Kẹo Xay Sông Kham đã gửi lời chúc mừng thành công đại hội Đảng các cấp và những kết quả của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong năm 2020.

Tỉnh trưởng Bôlykhămxay cũng bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh, công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH của Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững mạnh trong năm mới 2021. Mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng vun đắp tình hữu nghị giữa hai tỉnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của Việt Nam, Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Sông Kham gửi lời chúc tốt đẹp, chúc Đảng bộ, Nhân dân Việt Nam đón năm mới bình an, thịnh vượng.

Tỉnh trưởng cũng gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã giúp đỡ Đảng bộ và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay trên một số lĩnh vực nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng bộ và nhân dân bộ tộc Lào tỉnh Bôlykhămxay trong thời gian qua.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 50.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVD-19 cho tỉnh Bôlykhămxay.
UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 50.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVD-19 cho tỉnh Bôlykhămxay.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã thông tin một số tình hình về chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Đồng thời, gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ và nhân dân Bôlykhămxay trong năm vừa qua đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp cũng như thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực hết mình cùng Bôlykhămxay vun đắp tình hữu nghị đặc biệt keo sơn giữa 2 Đảng, 2 nhà nước và nhân dân 2 nước. Hai tỉnh tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện, giúp nhau xây dựng thế trận lòng dân; tổ chức thực hiện những nội dung trong bản ký kết hợp tác…

Nhân dịp này, tỉnh Hà Tĩnh trao tặng tỉnh Bôlykhămxay 50.000 chiếc khẩu trang y tế phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ