khai mạc Giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2010

khai mạc Giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2010

(GD&TĐ) - Sáng nay, 5/7/2010 tại sân vận động Thiên Trường – Thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc Giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2010. Tới dự lễ khai mạc có ông Ngũ Duy Anh –Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) – Tổng thư ký Hội thể thao học sinh Việt Nam, ông Nguyễn Đức Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nam Định... 

Quảng cảnh lễ khai mạc
Quảng cảnh lễ khai mạc

Giải điền kinh học sinh toàn quốc diễn thường niên hằng năm, nhằm đánh giá chất lượng giáo dục thể chất và khuyến khích động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong các nhà trường, góp phần giáo dục nhân cách, phát triển hài hoà sức khoẻ, thể chất cho học sinh và xây dựng nếp sống lành mạnh...

Đồng thời, đây cũng là dịp để các Sở Giáo dục nhìn nhận, đánh giá công tác giáo dục thể chất, thể thao trong các trường học, nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...

TM Bộ GD&ĐT, ông Ngũ Duy Anh tặng cờ lưu niệm cho ông Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, đơn vị đăng cai giải
TM Bộ GD&ĐT, ông Ngũ Duy Anh tặng cờ lưu niệm cho ông Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định, đơn vị đăng cai giải

Giải lần này đã thu hút 25 đoàn với trên 500 vận động viên đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự gồm: An Giang, Hà Nội, Tây Ninh, Sóc Trăng, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Dương, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Hoà Bình, Bình Thuận, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thanh Hoá, Quảng Ninh và đoàn chủ nhà Nam Định, với gần 700 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong cả nước.

Các đội về tham dự giải
Các đội về tham dự giải

Tham dự Giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2010 các vận động viên học sinh sẽ tham gia tranh tài ở 7 nội dung, bậc trung học cơ sở (14 bộ huy chương), ở bậc trung học phổ thông (20 bộ huy chương) là: Đối với học sinh trung học cơ sở (nam) - chạy 100m, 200m, 1.500m, chạy tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng xa (150gr); Nữ - chạy 100m, 200m, 800m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng xa (150gr). Đối với học sinh trung học phổ thông (nam) - chạy 100m, 200m, 400m, 800, 1.500m, 5000m, chạy tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ 5kg; Nữ - chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạo 3kg.

Các VĐV chạy vòng loại cự ly 100m
Các VĐV chạy vòng loại cự ly 100m

Ngay sau lễ khai mạc một số nội dung đã tranh tài: Nhảy cao (THPT), ném bóng (THCS), chạy 100m nam - nữ (THCS, THPT), nhảy cao THPT, chạy 800m nam, nữ THPT nhảy xa THCS, chạy 5000m THPT... Ở nội dung nhảy cao (THPT) chung kết, huy chương vàng thuộc về Đường Thế Nam – Cao Bằng, huy chương bạc thuộc về Trần Ngọc Định – Nam Định, huy chương đồng thuộc  về Trần Hữu Nam - Thừa Thiên Huế. Nội dung chung kết ném bóng: huy chương vàng thuộc về Lý Mỳ Nhù – Cao Bằng, huy chương bạc thuộc về Nguyễn Ngọc Thắng - Đắk Lắk, huy chương đồng thuộc về Hồ Viết Quyết – Hà Tĩnh.

Giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2010 sẽ kết thúc ngày 7/7/2010 tại Nhà thi đấu thành phố Nam Định.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ khai mạc và thi đấu của giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010 đang diễn ra tại sân vận động Thiên Trường - thành phố Nam Định.

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.