Khách Trung Quốc ồ ạt tới Khánh Hòa bằng “tour 0 đồng“

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), số lượng khách Trung Quốc tham gia các “tour 0 đồng” khá nhiều.

Khách Trung Quốc ồ ạt tới Khánh Hòa bằng “tour 0 đồng“

"Tour 0 đồng" là câu chuyện trở nên rất "nóng" từ sau Tết Nguyên đán đến nay khi Việt Nam trở thành tâm điểm của dạng thức "tour 0 đồng" từ du khách Trung Quốc.

Các địa phương đã tăng cường quản lý nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng khiến cho hình thức "tour 0 đồng" kéo dài. Riêng tại Nha Trang, Khánh Hòa, số lượng khách Trung Quốc tham gia các "tour 0 đồng" khá nhiều.

Gọi là "tour 0 đồng" vì các công ty lữ hành Trung Quốc nhận khách du lịch với giá 0 đồng. Khách chỉ trả tiền vé máy bay, còn tiền ăn ở, tham quan được miễn phí hoặc giá rất rẻ. Với giá tour như vậy, nhìn về lý thuyết lợi nhuận của công ty lữ hành bằng 0, nhưng thực chất không như vậy.

Theo đó, khi tham gia tour này, du khách được người dẫn tour đưa đến các điểm mua sắm đơn vị lữ hành thiết kế. Tại các điểm dịch vụ này, người bán hàng sẽ thu lời và sau đó sẽ chi hoa hồng cho đơn vị lữ hành.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.