Hôm nay, nhiều khu vực huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới Quảng Nam bầu cử sớm

GD&TĐ - Sáng 16/5, quân và dân ở 20 tổ bầu cử: Thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc khối đảo của huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã đi bỏ phiếu bầu cử sớm hơn một tuần so với đất liền.

Ảnh: VGP/Tuấn Dũng.
Ảnh: VGP/Tuấn Dũng.
Sáng nay (16/5), người dân huyện đảo Trường Sa nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VOV.

Sáng nay (16/5), người dân huyện đảo Trường Sa nô nức đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: VOV.

Cử tri trên đảo xem lại danh sách ứng cử viên. Ảnh: Đại đoàn kết.

Cử tri trên đảo xem lại danh sách ứng cử viên. Ảnh: Đại đoàn kết.

Dịp này, thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nhiều chiến sĩ hải quân lần đầu được đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Ảnh: VGP.

Dịp này, thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nhiều chiến sĩ hải quân lần đầu được đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Ảnh: VGP.

Binh nhất Nguyễn Văn Khánh (20 tuổi), chiến sỹ đảo Sơn Ca - quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vinh dự, tự hào khi lần đầu trong đời được bầu cử. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN).

Binh nhất Nguyễn Văn Khánh (20 tuổi), chiến sỹ đảo Sơn Ca - quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) vinh dự, tự hào khi lần đầu trong đời được bầu cử. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN).

Huyện đảo Trường Sa thuộc đơn vị bầu cử số 14 của tỉnh Khánh Hòa gồm các tổ bầu cử thị trấn Trường Sa và xã đảo Sinh Tồn, Song Tử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Huyện đảo Trường Sa thuộc đơn vị bầu cử số 14 của tỉnh Khánh Hòa gồm các tổ bầu cử thị trấn Trường Sa và xã đảo Sinh Tồn, Song Tử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Do điều kiện đặc thù, ngoài khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa sẽ tổ chức đúng ngày 23/5/2021, Các khu vực bỏ phiếu còn lại của thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/5/2021, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ảnh: Nhân dân.

Do điều kiện đặc thù, ngoài khu vực bỏ phiếu ở đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa sẽ tổ chức đúng ngày 23/5/2021, Các khu vực bỏ phiếu còn lại của thị trấn Trường Sa và 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/5/2021, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Ảnh: Nhân dân.

Cũng trong sáng nay (16/5), đồng bào vùng cao tại 6 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Nam gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dê, La Ê và Chơ Chun (huyện Nam Giang) đã hoàn tất bỏ phiếu sớm. Các điểm bỏ phiếu đều có lãnh đạo tỉnh tham dự. Ảnh: PLO.

Cũng trong sáng nay (16/5), đồng bào vùng cao tại 6 xã vùng biên giới tỉnh Quảng Nam gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dê, La Ê và Chơ Chun (huyện Nam Giang) đã hoàn tất bỏ phiếu sớm. Các điểm bỏ phiếu đều có lãnh đạo tỉnh tham dự. Ảnh: PLO.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.