Hà Tĩnh: Đưa xe đến tận nhà đón bà con dân tộc Chứt đi bầu cử

GD&TĐ - Hòa chung không khí bầu cử của cử tri cả nước, ngày 23/5, gần 70 cử tri đồng bào dân tộc Chứt, tại tổ bầu cử số 1 của xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng sửa soạn đi bỏ phiếu.

Hà Tĩnh: Đưa xe đến tận nhà đón bà con dân tộc Chứt đi bầu cử
Tại bản Rào Tre, từ những ngày qua, bà con cùng bộ đôi biên phòng, chính quyền địa phương trang trí cờ hoa sẵn sàng cho ngày bầu cử. Toàn bản hiện có 44 hộ dân với 154 nhân khẩu, kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 2021-2026, bản có 92 cử tri được thực hiện quyền bầu cử.

Tại bản Rào Tre, từ những ngày qua, bà con cùng bộ đôi biên phòng, chính quyền địa phương trang trí cờ hoa sẵn sàng cho ngày bầu cử. Toàn bản hiện có 44 hộ dân với 154 nhân khẩu, kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 2021-2026, bản có 92 cử tri được thực hiện quyền bầu cử.

Từ sáng sớm, phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ tại Tổ công tác Rào Tre (thuộc đồn Biên phòng Bản Giàng) đã đến tận nhà vận động bà con đi bầu cử đúng giờ

Từ sáng sớm, phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ tại Tổ công tác Rào Tre (thuộc đồn Biên phòng Bản Giàng) đã đến tận nhà vận động bà con đi bầu cử đúng giờ

Trời vừa sáng, chị Hồ Thị Lài đã nghe tiếng trưởng bản Hồ Kiên gọi dậy sửa soạn để đi bầu cử cùng bà con. Chị Lài cũng không nhớ đây là lần thứ mấy chị được bầu cử. Nhưng những ngày qua nghe bộ đội biên phòng nói, chị thấy tâm trạng mình cũng thật rộn ràng.

Trời vừa sáng, chị Hồ Thị Lài đã nghe tiếng trưởng bản Hồ Kiên gọi dậy sửa soạn để đi bầu cử cùng bà con. Chị Lài cũng không nhớ đây là lần thứ mấy chị được bầu cử. Nhưng những ngày qua nghe bộ đội biên phòng nói, chị thấy tâm trạng mình cũng thật rộn ràng.

Chẳng phải lên nương, người Chứt hôm nay dậy sớm hơn ngày thường chỉ để chọn cho mình một bộ áo quần tươm tất nhất, chỉ để đến nhà cộng đồng sớm hơn… rồi tự tay viết vào phiếu bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài. Trong nắng sớm và rực rỡ cờ hoa, người người hồ hởi khiến bản làng rộn ràng thêm trong ngày bầu cử

Chẳng phải lên nương, người Chứt hôm nay dậy sớm hơn ngày thường chỉ để chọn cho mình một bộ áo quần tươm tất nhất, chỉ để đến nhà cộng đồng sớm hơn… rồi tự tay viết vào phiếu bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài. Trong nắng sớm và rực rỡ cờ hoa, người người hồ hởi khiến bản làng rộn ràng thêm trong ngày bầu cử

Cầm chiếc thẻ cử tri trên tay, ông Hồ Púc (70 tuổi) cho biết: "Bình thường những ngày này, ta ở rừng đi kiếm cây, đốn củi. Nhưng nghe bộ đội nói về ngày bầu cử, bầu người có đức có tài để dân bản ấm no ta vui lắm. Phải gác hết mọi việc để về đi bầu cử chứ".

Cầm chiếc thẻ cử tri trên tay, ông Hồ Púc (70 tuổi) cho biết: "Bình thường những ngày này, ta ở rừng đi kiếm cây, đốn củi. Nhưng nghe bộ đội nói về ngày bầu cử, bầu người có đức có tài để dân bản ấm no ta vui lắm. Phải gác hết mọi việc để về đi bầu cử chứ".

Năm nay, UBND xã Hương Liên đã thuê xe đưa đón bà con đồng bào Chứt đến điểm bầu cử cách bản hơn 2km. Sau khi sửa soạn, người dân tập trung tại một điểm để chờ xe đến đón tới điểm bỏ phiếu

Năm nay, UBND xã Hương Liên đã thuê xe đưa đón bà con đồng bào Chứt đến điểm bầu cử cách bản hơn 2km. Sau khi sửa soạn, người dân tập trung tại một điểm để chờ xe đến đón tới điểm bỏ phiếu

Hơn 8h sáng, những chuyến xe đưa đón đã bắt đầu xuất phát. Một số bà con đến muộn, không kịp lên xe sẽ được bộ đội Biên phòng chở bằng xe máy đến điểm bầu cử

Hơn 8h sáng, những chuyến xe đưa đón đã bắt đầu xuất phát. Một số bà con đến muộn, không kịp lên xe sẽ được bộ đội Biên phòng chở bằng xe máy đến điểm bầu cử

Sáng nay, bà con người Chứt sẽ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, thuộc thôn 1 (xã Hương Liên).

Sáng nay, bà con người Chứt sẽ bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, thuộc thôn 1 (xã Hương Liên). 

Tại tất cả các điểm diễn ra bỏ phiếu bầu cử, ngay từ ngoài sân đã được bố trí cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang… trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, khu vực viết phiếu bầu và bỏ phiếu cũng đã được thực hiện đúng khoảng cách để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại tất cả các điểm diễn ra bỏ phiếu bầu cử, ngay từ ngoài sân đã được bố trí cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang… trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, khu vực viết phiếu bầu và bỏ phiếu cũng đã được thực hiện đúng khoảng cách để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau lễ khai mạc trang nghiêm, cử tri bản Rào Tre xem lại quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu... tại bảng thông báo

Sau lễ khai mạc trang nghiêm, cử tri bản Rào Tre xem lại quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu... tại bảng thông báo

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 có 294 cử tri đi bầu cử, trong đó có 71 cử tri là người dân tộc (69 cử tri người Chứt và 2 cử tri người dân tộc Mường). "Qua rà soát, bản Rào Tre có 92 cử tri đủ điều kiện để thực hiện quyền bầu cử. Tuy nhiên do một số người đi làm ăn xa, hiện nay đã đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú", Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng tổ công tác Rào Tre cho biết.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 có 294 cử tri đi bầu cử, trong đó có 71 cử tri là người dân tộc (69 cử tri người Chứt và 2 cử tri người dân tộc Mường). "Qua rà soát, bản Rào Tre có 92 cử tri đủ điều kiện để thực hiện quyền bầu cử. Tuy nhiên do một số người đi làm ăn xa, hiện nay đã đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú", Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng tổ công tác Rào Tre cho biết.

Dù đã nhiều lần cầm lá phiếu bầu cử, nhưng bà Hồ Thị Sen (65 tuổi) vẫn thấy hồi hộp. Bà Sen hy vọng những ứng viên mình lựa chọn sẽ trúng cử và làm tốt vai trò của mình. Đặc biệt đời sống bà con dân bản sẽ được cải thiện và phát triển hơn.

Dù đã nhiều lần cầm lá phiếu bầu cử, nhưng bà Hồ Thị Sen (65 tuổi) vẫn thấy hồi hộp. Bà Sen hy vọng những ứng viên mình lựa chọn sẽ trúng cử và làm tốt vai trò của mình. Đặc biệt đời sống bà con dân bản sẽ được cải thiện và phát triển hơn.

Đóng dấu xác nhận bỏ phiếu vào thẻ cử tri…

 Đóng dấu xác nhận bỏ phiếu vào thẻ cử tri… 

Chị Hồ Thị Nga (Sn 1983) tỏ ra phấn khởi vì đã hoàn thành quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong đợt bầu cử. Chị Nga cho biết, bản thân mình rất tự hào khi người Chứt có 2 ứng viên trong đợt bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

Chị Hồ Thị Nga (Sn 1983) tỏ ra phấn khởi vì đã hoàn thành quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong đợt bầu cử. Chị Nga cho biết, bản thân mình rất tự hào khi người Chứt có 2 ứng viên trong đợt bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ này. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ