Gần 270 HS trường miền núi Ba Tơ nghỉ học vô thời hạn do nguy cơ sạt lở

GD&TĐ - Vừa đến trường trở lại sau một tuần phải nghỉ học vì ảnh hưởng mưa bão, 269 HS ở điểm trường chính của trường Tiểu học & THCS Ba Giang (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) tiếp tục nghỉ vì trường học có nguy cơ bị sạt lở.

Nhiều thôn của xã Ba Gia bị cô lập, chia cắt do mưa lớn gây sạt lở núi
Nhiều thôn của xã Ba Gia bị cô lập, chia cắt do mưa lớn gây sạt lở núi

Ông Huỳnh Giang Nam – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ xác nhận, ngày 10/11, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cho Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Ba Giang cho 269 HS của 9 lớp học ở điểm trường chính nghỉ học trở lại để đảm bảo an toàn.

“HS ở điểm trường này vừa nghỉ học gần một tuần do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khu vực này có nguy cơ sạt lở núi gây nguy hiểm cho HS. HS vừa đi học trở lại vào ngày thứ Hai, (9/11) thì phải tiếp tục nghỉ học. HS sẽ phải nghỉ học cho đến khi thời tiết tốt trở lại” – ông Nam thông tin. Đợt này, chỉ có HS ở điểm trường chính phải nghỉ học. HS ở điểm Gò Khôn, HS vẫn đi học bình thường.

Trước đó, ngày 4/11, khi phát hiện ngọn núi Voang Mo Ơn xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có khả năng tiếp tục lan rộng, UBND xã Ba Giang đã khẩn trương di dời hơn 75 hộ dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, trụ sở làm việc của UBND xã cũng được di chuyển tạm sang địa điểm khác, mượn nhà dân để làm việc. Điểm sạt lở này đã kéo dài đến khu vực điểm trường mầm non Ba Giang tại thôn Nước Lô. Trong thời gian này, toàn bộ HS của xã Ba Gia phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Cho đến nay, HS mầm non ở Ba Gia vẫn chưa thể đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ