Dự báo thời tiết ngày 14/1: Bắc Bộ rét đậm, ngày có nắng

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết trong ngày 14/1, các tỉnh Bắc Bộ duy trì kiểu thời tiết trời rét đậm về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ