Đến 8/5, tỉnh Vĩnh Phúc có 30 ca dương tính và 30 ca nghi nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Vĩnh Phúc, liên quan đến ổ dịch bùng phát dịp 30/4, tính đến 16h ngày 8/5, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 30 ca nghi nhiễm.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc được kích hoạt hoạt động.
Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc được kích hoạt hoạt động.

Theo báo cáo này, trong ngày 8/5 Vĩnh Phúc đã có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.  

Như vậy, tính từ ngày 30/4 tới nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 30 ca bệnh. Trong đó, huyện Bình Xuyên 4 trường hợp, Lập Thạch 2, Phúc Yên 13, Yên Lạc 1, Vĩnh Tường 1 và Vĩnh Yên 9.

Đối với 30 ca nghi ngờ, tại các huyện/thành phố, huyện Bình Xuyên có 2; Lập Thạch 2; Phúc Yên 19; Tam Đảo 1; Vĩnh Tường 1; Vĩnh Yên 1; Yên Lạc 4.

Thống kê của Sở còn cho thấy, các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1) là 2.072 người. F2 là 14.961 người và F3 là 13.877 người.

Tính từ ngày 30/4 tới nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy 10.115 mẫu xét nghiệm. Ngoài 30 mẫu dương tính và 30 mẫu nghi ngờ (đã công bố ở trên) thì có 9.025 mẫu âm tính, 1.065 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã quyết định cách ly xã hội đối với toàn thành phố Vĩnh Yên và cách ly y tế 2 bệnh viện là Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc đang tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn; trước mắt tập trung nhanh nhất công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân Dương tính với COVID-19 người Trung Quốc và các trường hợp tại Quán Karaoke Sunny Đồng Sơn, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ