Đề xuất bổ sung 12 khách sạn làm điểm cách ly thu phí

Sở Du lịch TP HCM đề xuất bổ sung 12 khách sạn có chất lượng 1- 4 sao làm điểm cách ly thu phí với tổng công suất 1.022 phòng.

Nội dung này được Sở Du lịch thành phố đề cập trong văn bản gửi Sở Y tế mới đây, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid hồi tháng 9.

Các khách sạn được đề xuất gồm: Northern, Paragon SaiGon, M Boutique Hotel, Odys Boutique, Liberty Central SaiGon, Liên Thành (quận 1); Novotel SaiGon Centre (quận 3); Sài Gòn Tân Thời, Hưng Hương (quận Tân Bình); Nak Won Hotel, Thảo Trang, Shi Việt Nam (quận 7).

TP HCM hiện có 23 khách sạn với khoảng 1.800 phòng được sử dụng làm nơi cách ly, giá dao động 1,4-4 triệu đồng mỗi phòng một đêm.

Sau 120 ngày TP HCM không có lây nhiễm ngoài cộng đồng, ngày 30/11 "bệnh nhân 1347" (giáo viên tiếng Anh) lây nhiễm từ "bệnh nhân 1342" - nam tiếp viên Vietnam Airlines. "Bệnh nhân 1347" sau đó lây cho nữ sinh ở lớp tiếng Anh và cháu của mình.

Liên quan chuỗi lây nhiễm nói trên, trưa 3/12 Công an TP HCM công bố khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 BLHS 2015. Đây là lần đầu tiên các sai phạm trong phòng chống Covid-19, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, bị xem xét xử lý hình sự.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế thành phố đảm bảo các khu cách ly đủ năng lực tiếp nhận người bệnh. Đặc biệt, sở cần rà soát các khu cách ly tập trung để hạn chế cách ly tại nhà. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu có trường hợp cách ly rời khỏi nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tính đến hôm nay, TP HCM ghi nhận 139 trường hợp nhiễm nCoV. Trong đó, 109 ca đã khỏi bệnh, còn 30 trường hợp đang điều trị. 1.694 người cách ly tập trung; 2.975 người cách ly tại nhà.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.