Đà Nẵng sắp có chương trình về đêm – Danang By Night

GD&TĐ - Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thí điểm tổ chức chương trình về đêm – Danang By Night, đây là chương trình nhằm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ…trên địa bàn thành phố.

Chương trình âm nhạc đường phố ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa.
Chương trình âm nhạc đường phố ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night. Đây cũng là chương trình nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chương trình được tổ chức thí điểm trong 3 năm, từ năm 2021 đến 2023, dự kiến khai trương dịp 30/4/2021, đưa vào hoạt động các chương trình dịch vụ quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách.

Trong thời gian từ tháng 2 đến 4/2021, thực hiện phát động chương trình rộng rãi đến các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để nắm thông tin và xây dựng các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Chương trình gồm nhiều nội dung, hoạt động đặc sắc như: chiếu sáng nghệ thuật với chủ đề “Dòng sông ánh sáng” hai bờ sông Hàn và trên sông Hàn, các cây cầu Thuận Phước, Sông Hàn, Cầu Rồng, Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi, tòa nhà hành chính thành phố và vận động các tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông Hàn thực hiện;

Trải nghiệm hoạt động về đêm tại Phố du lịch An Thượng; tổ chức các show diễn, chương trình nghệ thuật (ca nhạc múa Chăm, trình diễn thời trang, dịch vụ vui chơi giải trí...) vào ban đêm tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện 2 bên bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm của Đà Nẵng, đặc biệt vào dịp cuối tuần như chương trình Vũ hội đường phố, Âm nhạc đường phố Nghệ thuật truyền thống (Tuồng xuống phố...).

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương tổ chức các chương trình kích cầu mua sắm đêm tại Đà Nẵng, vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng, cửa hiệu, cơ sở ăn uống... trên địa bàn thành phố tổ chức các khung giờ happy hours vào buổi tối với các mức giảm giá, quà tặng, ưu đãi đặc biệt... để thu hút khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời kích cầu mua sắm ban đêm (đặc biệt sau 22 giờ) hằng ngày.

Ngoài ra, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi... kéo dài thời gian hoạt động đến 24 giờ hằng ngày; phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện đề xuất nội dung chương trình, xây dựng dự toán kinh phí trang trí cho các tuyến phố kinh doanh tổ chức giám sát và triển khai thực hiện các hạng mục liên quan

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm nghiên cứu tổ chức hoạt động biểu diễn, các sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao; tổ chức tham quan, bổ sung các dịch vụ phục vụ du khách tại các điểm văn hóa lịch sử về đêm. Thu hút đăng cai, tổ chức các sự kiện Diễu hành carnival, Lễ hội Ánh sáng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế... Đồng thời, chỉ đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm nghiên cứu kéo dài thời gian hoạt động và tổ chức một số hoạt động như phục vụ tham quan, múa Chăm... vào ban đêm phục vụ khách.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Nhà hát Trưng Vương tổ chức các chương trình nghệ thuật hằng tuần phục vụ khách du lịch. Tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện 2 bên bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm của Đà Nẵng vào thứ Sáu và thứ Bảy để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Vận động các show diễn nghệ thuật như Charming Đà Nẵng, Áo dài show, Hồn Việt, Dana show... tổ chức và kéo dài thời gian hoạt động về đêm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ