Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng

GD&TĐ - Chợ Hàng Bè (Hà Nội) hay còn được nhiều người còn gọi là chợ nhà giàu, nơi đây nổi tiếng với những đồ cúng phụ vụ các ngày lễ, Tết trong năm.

Chợ "nhà giàu" nổi tiếng với những đồ cúng phục vụ ngày lễ, Tết nhộn nhịp ngày Rằm tháng Giêng.
Chợ "nhà giàu" nổi tiếng với những đồ cúng phục vụ ngày lễ, Tết nhộn nhịp ngày Rằm tháng Giêng.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng, các cửa hàng bán gà ngậm hoa hồng ở chợ Hàng Bè tất bật "kẻ bán, người mua". 

Bà Phạm Thị Tố - chủ quán bán chim quay, gà luộc trong chợ Hàng Bè cho biết, từ ngày hôm qua (25/2) nhiều người đã đến đây mua gà về lễ. Mỗi con gà luộc ngậm hoa hồng được bán với giá từ 300 - 850 nghìn đồng/con, tùy trọng lượng. 

Tôi nghĩ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều người ngại tới chỗ đông người. Lượng người mua không quá đông, chỉ theo đợt khoảng 4-5 người mua một lúc chứ không được đông như năm ngoái. Để phục vụ người dân, tôi quán đã huy động hơn 6 nhân công từ khâu thịt gà tới luộc, chặt, đồ, gói xôi" .

Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 1
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 2
Gà ngậm hoa hồng cúng giá năm nay dao động từ 300.000 đồng đến 850.000 đồng/1 con.
Gà ngậm hoa hồng cúng giá năm nay dao động từ 300.000 đồng đến 850.000 đồng/1 con.
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 4
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 5
Tuy nhiên, lượng người mua gà lễ năm nay chỉ được khoảng 60% năm ngoái.
Tuy nhiên, lượng người mua gà lễ năm nay chỉ được khoảng 60% năm ngoái.
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 7
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 8
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 9
Chợ "nhà giàu" tất bật người bán, người mua gà lễ cúng Rằm tháng Giêng ảnh 10

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…