Bắt đối tượng giao cấu trẻ em sau 10 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi bị tố cáo hành vi giao cấu trẻ em, đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi nơi cư trú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 25/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Vừa bắt được đối tượng Võ Văn Thôi (SN 1944, ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi đang lẫn trốn tại một địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin, Thôi là đối tượng bị Công an tỉnh Kiên Giang truy nã về hành vi giao cấu trẻ em từ đầu năm 2006.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 1/2006, Thôi bị tố giác về hành vi giao cấu trẻ em. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thì đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Do đối tượng thường xuyên di chuyển địa điểm tạm trú nên đã ít nhiều gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình truy bắt đối tượng.

Vào ngày 18/8, nhận được nguồn tin tố giác khi Thôi vừa xuất hiện trên địa bàn xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Phòng Cảnh sát truy nã Công an Kiên Giang đã thành lập tổ công tác kết hợp với công an địa phương truy bắt thành công đối tượng và giao Công an huyện Giồng Riềng để xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý đúng quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ