Bắc Giang: Đến 19h giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 97,8%

GD&TĐ - Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang cho biết, đến 19h chiều nay (23/5), tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 97,8%.

Hòm phiếu được di chuyển đến tận nơi đối với trường hợp cử tri phải thực hiện cách ly y tế phòng dịch.
Hòm phiếu được di chuyển đến tận nơi đối với trường hợp cử tri phải thực hiện cách ly y tế phòng dịch.

Thời tiết sáng 23/5 tại các khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Giang đều thuận lợi, không khí khai mạc diễn ra trang nghiêm, đúng luật.  Cử tri đã đến dự lễ khai mạc, bỏ phiếu từ sớm và tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Một số đơn vị có cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: Sơn Động (99,5%), Lạng Giang (99,4%), Tân Yên (98,1%), Yên Dũng (97,7%), Yên Thế (97,7%), Lục Ngạn (97,5%). 

Số Tổ bầu cử có 100% bỏ phiếu: 1.018/1.948, tỷ lệ 52,3%.  Số đơn vị cấp xã có 100% cử tri đi bỏ phiếu: 26/209, tỷ lệ 12,4%.

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang Vũ Mạnh Hùng đánh giá, nhân dân trong toàn tỉnh rất hồ hởi, phấn khởi, hăng hái tham gia bỏ phiếu, hệ thống loa truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền về bầu cử, thông báo về quyền bầu cử của cử tri; thông báo thời gian đi bầu cử của từng Tổ liên gia, hộ gia đình. 

"Cử tri tin tưởng, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức bầu cử theo kịch bản thời gian của Tổ bầu cử, đảm bảo giãn cách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh...", ông Vũ Mạnh Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, toàn bộ thành viên Tổ bầu cử, cử tri tham gia tổ chức bầu cử đều được đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ sở vật chất phục vụ bầu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ: 1.948 Hòm phiếu chính, 4.281 hòm phiếu phụ lưu động; phương tiện, văn phòng phẩm, vật dụng y tế, dung dịch khử khuẩn, găng tay, máy đo thân nhiệt… đảm bảo bầu cử an toàn Covid-19. Không xảy ra tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.