Thổi bùng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Hà Nội đang tạo sự đổi thay nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên bằng thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết và cống hiến.

Thổi bùng ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Chương trình Tọa đàm được Trường Đại học Hà Nội tổ chức chiều nay 15/5/2023, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời nhằm phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.

TS Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội trong phát biểu khai mạc đã chỉ ra mục đích của tọa đàm nhằm bàn thảo về Lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên. Vượt qua rào cản ngại làm nghiên cứu khoa học, khắc phục những khó khăn về thời gian, tham gia các bạn sẽ được làm quen với nghiên cứu, sẽ có lý lịch đẹp khi ra trường.

Phó hiệu trưởng Lương Ngọc Minh khẳng định nhà trường sẽ đồng hành cũng các bạn để đi đến thành công.

Phó hiệu trưởng Lương Ngọc Minh khẳng định nhà trường sẽ đồng hành cũng các bạn để đi đến thành công.

Còn TS Ngô Phương Dung, Khoa Quản trị kinh doanh & du lịch, Trường Đại học Hà Nội, cùng với việc chia sẻ những bỡ ngỡ của sinh viên bắt tay vào nghiên cứu khoa học. TS Dung còn lưu ý các bạn về việc chọn chủ đề nghiên cứu, cách tìm kiếm thông tin và thực hiện nghiên cứu tổng quan; phân tích thực nghiệm; cách viết báo cáo khoa học; Các chính sách hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

TS Dung đã giúp các bạn sinh viên hiểu về lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên.

TS Dung đã giúp các bạn sinh viên hiểu về lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên.

TS Nguyễn Vân Hà ý kiến về “Một số lưu ý với sinh viên khi thực hiện công trình nghiên cứu khoa học”. TS Hà đã giúp các bạn sinh viên hiểu về Lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên; Một số lưu ý về việc chọn chủ đề nghiên cứu; cách tìm kiếm thông tin và thực hiện nghiên cứu tổng quan; phân tích thực nghiệm; cách viết báo cáo khoa học...

Khen thưởng cho các giảng viên đã có đóng góp trong phong trào NCKH của nhà trường.

Khen thưởng cho các giảng viên đã có đóng góp trong phong trào NCKH của nhà trường.

Các bạn sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi để rõ hơn về lợi ích của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, quyền lợi khi tham gia, cũng như mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nhà trường. Các câu hỏi đều nhận được lời giải đáp thỏa đáng. Phó hiệu trưởng Lương Ngọc Minh khẳng định nhà trường sẽ đồng hành cũng các bạn để đi đến thành công, miễn là các bạn có say mê, nhiệt huyết nghiên cứu khoa học.

Cũng nhân dịp này, Trường ĐH Hà Nội đã khen thưởng cho các giảng viên đã có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải trong các kỳ thi. Lãnh đạo trường cũng trao giải cho các nhóm sinh viên đạt Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022”.

Năm 2022, lần đầu tiên các nhóm sinh viên Trường ĐH Hà Nội đạt Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022”. Ở mùa giải này, có 416 đề tài thuộc 6 lĩnh vực KH&CN của 94 cơ sở giáo dục đại học gửi tham gia Giải thưởng, trong đó có 12 giải nhất, 44 giải nhì, 78 giải ba, 116 giải khuyến khích.

Việc tham gia sân chơi khoa học uy tín và chất lượng là Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và được thứ hạng cao cho thấy quyết tâm rất lớn của thầy trò nhà trường. Giải nhất nhận được không chỉ là giá trị khoa học mà còn là niềm động viên, khích lệ lớn để sinh viên Trường ĐH Hà Nội nhiệt tình tham gia vào sân chơi bổ ích và trí tuệ này. - TS Lương Ngọc Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ