Thổ Nhĩ Kỳ “phớt lờ” yêu cầu của Mỹ để triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga?

GD&TĐ - Mới đây, một video ghi lại buổi ra mắt huấn luyện chiến đấu đầu tiên do các kỹ thuật viên Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện bằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph” của Nga đã xuất hiện trên mạng. Vụ phóng tên lửa được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi bờ Biển Đen.

Vụ phóng có thể quan sát trên đường phố.
Vụ phóng có thể quan sát trên đường phố.

Trước đó, tại khu vực thành phố Sinop, các tổ hợp S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua lại từ Nga đã được chuyển giao. Sau khi mua lại các hệ thống phòng không của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu gặp phải những áp lực rõ ràng từ phía Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt.

Được biết, ban đầu, phía Mỹ yêu cầu ông Erdogan từ bỏ thỏa thuận với Nga, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý và cho rằng Washington đã từ chối cung cấp hệ thống phòng không “Patriot” cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm. Sau chuyến giao hàng đầu tiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã phải chịu những áp lực khác từ phía Washington. Có tuyên bố rằng Ankara "nên từ bỏ việc triển khai các tổ hợp của Nga và không sử dụng chúng trong bất kì hoạt động quân sự nào vì điều này có thể phá vỡ sự thống nhất của các hệ thống phòng không NATO."

Tuy nhiên mới đây, lễ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã diễn ra. Các chuyên gia quân sự cho rằng bằng cách này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã "cho Mỹ thấy rằng ông sẽ không chiều theo ý muốn của họ."

Trước đó, có thông tin cho rằng các chuyên gia Nga đã huấn luyện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tính toán việc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không được cung cấp theo thỏa thuận.

Vụ phóng có thể được quan sát từ các đường phố của Sinop.  

Video ghi lại lần phóng thử tên lửa đầu tiên trên hệ thống phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.