Hé lộ tính năng của tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW của Mỹ

GD&TĐ - Tên lửa hành trình siêu thanh mới nhất của Mỹ AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) sẽ có thể đạt tốc độ lên tới 6,5 - 8 Mach.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo số liệu được công bố, tên lửa sẽ bắn trúng mục tiêu trong bán kính 1.000 dặm (hơn 1600 km) trong 10-12 phút.

Tên lửa AGM-183A ARRW được trang bị cho máy bay bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress.

Vào tháng 2 năm nay, Lockheed Martin (hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng) đã công bố bảo vệ thành công dự án tên lửa đạn đạo siêu thanh đầy hứa hẹn ARRW được Không quân Mỹ phát triển từ năm 2018.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Không quân Mỹ và Lockheed Martin đã ký hợp đồng trị giá 988,8 triệu USD để chế tạo tên lửa siêu thanh ARRW. Thỏa thuận bao gồm một đánh giá quan trọng đối với dự án ARRW, hỗ trợ thử nghiệm và chuẩn bị cho khu phức hợp để sản xuất. Tên lửa sẽ sẵn sàng vào năm 2021 và có thể đi vào hoạt động vào năm 2022. Theo công ty, công việc đang diễn ra đúng tiến độ.

Được biết, tên lửa sẽ được trang bị một động cơ đẩy chất rắn và một đầu đạn siêu thanh có thể tháo rời.

Các cuộc thử nghiệm chuyến bay đầu tiên mang theo tên lửa AGM-183A ARRW đã diễn ra tại Mỹ vào tháng 6/2019 và được coi là thành công. Vào tháng 8 năm nay, các chuyến bay thử nghiệm của máy bay ném bom chiến lược B-52H với tên lửa AGM-183A đã được thực hiện, cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards (California).

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...