Thiếu nữ khu vực Tây Bắc có thể đăng ký tham gia "Người đẹp Hoa Ban Điện Biên"

GD&TĐ - Với việc mở rộng quy mô cấp khu vực, thiếu nữ các tỉnh Tây Bắc cũng có thể tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban do tỉnh Điện Biên tổ chức.

Thí sinh dự thi Người đẹp Hoa Ban năm 2018 tham gia trình diễn Trang phục truyền thống.
Thí sinh dự thi Người đẹp Hoa Ban năm 2018 tham gia trình diễn Trang phục truyền thống.

Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cơ quan thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2022 vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với quy mô cấp khu vực. Ngoài các thiếu nữ địa phương thì thiếu nữ đến từ các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc cũng được mời tham gia dự thi, giao lưu tại các hoạt động trong khuôn khổ.

Cuộc thi gồm 3 vòng chính. Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 20 – 25/2, sơ khảo và trung kết từ 11 – 14/3. Thí sinh sẽ trải qua các phần thi: Chụp ảnh, giao lưu xã hội, tài năng, trình diễn trang phục và ứng xử.

Trên cơ sở đó, Ban tổ chức chọn ra thí sinh xuất sắc nhất, hội tụ vẻ đẹp dung mạo, trí tuệ và tâm hồn, xứng đáng với danh hiệu Người đẹp Hoa Ban.

Hiện nay, công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội và cuộc thi đang được tích cực triển khai, nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ngành Văn hóa địa phương cũng đã lên “kịch bản” sẵn sàng cho 2 phương án tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Trong đó, ưu tiên phương án tổ chức trực tiếp các hoạt động đúng quy mô như Kế hoạch ấn định ban đầu, tuy nhiên không bắn pháo hoa.

Với phương án 2, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động chính sẽ diễn ra trong Nhà thi đấu đa năng tỉnh, sử dụng 50% công suất chỗ ngồi. Ban tổ chức sẽ ghi hình, truyền phát trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình địa phương và mạng xã hội để phục vụ người dân, du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.