Lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên diễn ra khi nào?

GD&TĐ - Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để thực hiện mục tiêu này, Lễ hội Hoa Ban và cuộc thi người đẹp Hoa Ban năm 2022 được xác định sẽ là một trong những hoạt động tiêu biểu.

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên được tổ chức vào tháng 3 hằng năm (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên).
Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên được tổ chức vào tháng 3 hằng năm (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên).

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lễ hội Hoa Ban và cuộc thi người đẹp Hoa Ban năm 2022 với ý nghĩa quan trọng mở đầu cho một năm du lịch mới.

Lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương hiệu du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục xây dựng và tôn vinh hình ảnh Hoa Ban trở thành biểu tượng của Điện Biên. Đây cũng là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hình ảnh hoa ban gắn với nét đẹp văn hóa, con người Điện Biên đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019 (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên).

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019 (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên).

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Ban sẽ được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào trung tuần tháng 3. Các hoạt động chính sẽ được tổ chức gồm: Diễu hành văn hóa đường phố; Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc; Hoạt động thể thao; Không gian văn hóa vùng cao; Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban;...

Thông qua tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội, cổ vũ, động viên tinh thần toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng thời, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước và Quốc tế. Đặc biệt là việc nhấn mạnh về những tiềm năng thế mạnh phát triển của Điện Biên trong thời kỳ đổi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.