Thiếu niên phải cắt bỏ tinh hoàn do nhập viện muộn

GD&TĐ - Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa. Thời gian 'vàng' để cứu tinh hoàn là trong vòng 4 - 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, trong vòng 3 ngày, đơn vị đã tiếp nhận hai trường hợp nam thanh niên nhập viện muộn trong tình trạng xoắn tinh hoàn, phải cắt bỏ một bên tinh hoàn do hoại tử.

Trường hợp thứ nhất là em H.T.A. (16 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang). Theo gia đình, trước khi vào viện khoảng 4 ngày, em đột ngột xuất hiện cơn đau dữ dội vùng bìu bên trái.

Ban đầu, em nghĩ chỉ là đau thông thường nên chủ quan không đi khám. Sau một ngày, cơn đau không giảm, bìu bắt đầu sưng to, nhưng em vẫn e ngại, không nói với gia đình. Đến khi đau dữ dội kèm theo nôn, em mới được đưa vào viện.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân xoắn tinh hoàn trái, phải mổ cấp cứu. Tuy nhiên, do tinh hoàn đã tím đen, hoại tử, không còn khả năng bảo tồn nên phải cắt bỏ để tránh biến chứng nhiễm trùng và ảnh hưởng đến tinh hoàn còn lại.

Trường hợp thứ hai là em T.Q.T. (18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam). Em bị đau bìu phải cách thời điểm nhập viện 6 ngày. Ban đầu, cơn đau xuất hiện đột ngột nhưng em nghĩ do vận động mạnh nên không để ý. Khi thấy bìu sưng to, đau dữ dội hơn kèm theo tấy đỏ, em T. vẫn do dự không đi khám vì xấu hổ. Chỉ đến khi đau không chịu được, em T. mới đến bệnh viện.

Bệnh nhân được chẩn đoán xoắn tinh hoàn phải, tinh hoàn đã hoại tử nặng, không thể bảo tồn. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn phải cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, cả hai bệnh nhân đã hồi phục tốt và có thể xuất viện trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mất đi một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, một phần khả năng sinh sản cũng như sức khỏe sinh lý của bệnh nhân về sau.

Xoắn tinh hoàn (hay còn gọi là xoắn thừng tinh) là tình trạng tinh hoàn xoay bất thường quanh trục của thừng tinh, khiến mạch máu nuôi tinh hoàn bị tắc nghẽn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tinh hoàn sẽ bị thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến hoại tử và phải cắt bỏ.

Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các triệu chứng điển hình bao gồm đau bìu đột ngột, dữ dội. Cơn đau có thể lan lên bụng hoặc xuống đùi, kèm theo vã mồ hôi. Người bệnh có thể bị sưng to, đỏ, căng đau ở bìu, sờ vào thấy tinh hoàn bị kéo lên cao hơn bình thường. Một số trường hợp có thể kèm theo triệu chứng buồn nôn hoặc nôn, không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ.

Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa. Thời gian “vàng” để cứu tinh hoàn là trong vòng 4 - 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Nếu được phẫu thuật tháo xoắn sớm, tinh hoàn có thể được bảo tồn. Tuy nhiên, nếu nhập viện sau 24 giờ, nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ lên đến 85%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ thuộc Sư đoàn 98 của IDF hoạt động ở Khan Younis, phía nam Gaza.

Trục Morag và bản chất cuộc chiến

GD&TĐ - IDF tuyên bố đang tiến hành các hoạt động gần cái gọi là "trục Morag" ở Dải Gaza sau khi ông Netanyahu tuyên bố ý định kiểm soát khu vực này.

Minh họa/INT

Pháp luật thúc đẩy phát triển

GD&TĐ - Trong kỷ nguyên mới, pháp luật phải thật sự là nền tảng của phát triển, phục vụ phát triển và thúc đẩy phát triển.

Ứng viên đăng ký thi tiếng Hàn Quốc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Gắn đào tạo với cung ứng nhân lực

GD&TĐ - Để giúp sinh viên nắm bắt cơ hội việc làm tốt, các trường ĐH, CĐ có nhiều chương trình hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, đơn vị đào tạo nước ngoài…