Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), trong lúc ngủ, một người đàn ông 51 tuổi bị con trai 8 tuổi dùng đồ chơi bằng gỗ đập vỡ bìu trái.
Khai thác bệnh sử, người này cho biết, sau tai nạn có tự dùng thuốc giảm đau nhưng không giảm. Người bệnh nhập viện trong tình trạng sưng đau, bầm tím vùng bẹn bìu bên trái.
BS.CKII Trần Thanh Phong – Phó Trưởng khoa Ngoại niệu ghép thận – Bệnh viện Nhân dân 115, thông tin, sau khi siêu âm doppler bìu, phát hiện vỡ tinh hoàn trái nên bác sĩ chỉ định mổ thám sát.
“Khi mổ, ghi nhận tinh hoàn trái vỡ đôi, máu tụ tẩm nhuộm xung quanh. Các bác sĩ tiến hành lấy hết máu tụ, khâu lại bao trắng tinh hoàn, bảo tồn tinh hoàn và dẫn lưu. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh phục hồi hoàn toàn và xuất viện”, BS Phong nói.
BS Phong đánh giá, vỡ tinh hoàn là một cấp cứu nam khoa xảy ra khi lớp vỏ bao quanh tinh hoàn bị rách, thường do tác động trực tiếp vào vùng bìu. Tỷ lệ chấn thương bìu tương đối hiếm (thường dưới 1% các trường hợp người bệnh chấn thương).

Trong đó, chấn thương do va đập chiếm tỷ lệ 50% các trường hợp chấn thương ở bìu thường do các nguyên nhân như chơi thể thao, tai nạn xe máy, sinh hoạt…
Vỡ tinh hoàn nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng: Teo tinh hoàn, nhiễm trùng... Có thể phải cắt bỏ tinh hoàn nếu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và sức khỏe tổng thể của nam giới.
Để giảm nguy cơ vỡ tinh hoàn, nam giới nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Sử dụng thiết bị bảo hộ như athletic cup, jockstrap khi tham gia thể thao có nguy cơ va chạm cao.
"Đồng thời, mỗi người nên thận trọng trong sinh hoạt hàng ngày tránh các hoạt động có nguy cơ gây chấn thương bìu; đến bệnh viện khám và điều trị sớm khi bị chấn thương”, BS Phong khuyến cáo.