Thiếu niên 14 tuổi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản của nữ tài xế xe ôm

GD&TĐ - Cơ quan Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 1 nữ tài xế xe ôm bị đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí đe dọa, cướp tài sản.

Phạm Tiến Thành tại cơ quan điều tra.
Phạm Tiến Thành tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 30/9, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị Bùi Thị Thư (SN 1988, HKTT tại tỉnh Thái Bình, tạm trú tại thôn My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, làm nghề lái xe ôm) về việc chị bị đối tượng chưa rõ danh tính cướp tài sản.

Theo thông tin trình báo, khoảng 15h30’ ngày 30/9, chị Thư có chở 1 nam thanh niên chưa rõ danh tính từ thôn My Điền 2 (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đến xã Đồng Việt (huyện Yên Dũng).

Khi đến địa phận tổ dân phố Phấn Lôi (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) chị bị 1 nam thanh niên yêu cầu dừng xe, dùng 1 tấm kính nhọn uy hiếp và cướp của chị một số tài sản gồm 1 xe máy hiệu Honda Wave màu đen – bạc mang BKS: 20N7-7112, 1 điện thoại di động Nokia 1280 và số tiền 4,1 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh vụ việc theo quy định. Đến ngày 2/10, cơ quan chức năng đã điều tra xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên là Phạm Tiến Thành (SN 2007, trú tại thôn Đống Cao, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng).

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Tiến Thành khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên khoảng 15h ngày 30/9, đối tượng gặp chị Thư đang đỗ xe ở hầm cầu chui Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn (thuộc địa phận thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đang chờ khách.

Thành đã yêu cầu chị Thư chở mình về xã Đồng Việt với mục đích đến đoạn đường vắng sẽ ra tay cướp tài sản. Khi đến đoạn đường đê thuộc tổ dân phố Phấn Lôi đối tượng đã yêu cầu chị Thư dừng xe và dùng 1 tấm kính nhọn uy hiếp chị Thư để cướp tài sản.

Mặc dù chị Thư khóc lóc, quỳ lạy, van xin nhưng đối tượng Phạm Tiến Thành vẫn thực hiện hành vi cướp tài sản của nữ tài xế xe ôm.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các trường đại học Australia mất đi sức hút trên thị trường quốc tế.

Đại học Australia tụt hạng

GD&TĐ - Giáo dục đại học Australia có nguy cơ giảm cạnh tranh vì gần một nửa ngành học nước này tụt hạng trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2025.

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...